Quảng Nam: Hoạt động khai khoáng gây thất thoát, lãng phí tài nguyên

Hữu Trà
Hữu Trà
05/12/2018 08:53 GMT+7

Bà Đặng Thị Như Nguyệt, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Nam, cho biết dù có đóng góp cho sự phát triển kinh tế, nhưng hoạt động khai khoáng cũng gây thất thoát, lãng phí tài nguyên, thất thu ngân sách, ảnh hưởng đến môi trường.

Ngày 4.12, tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa 9, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã công bố báo cáo giám sát chuyên đề về bảo vệ môi trường trong khai khoáng do Quảng Nam cấp phép từ năm 2016 đến tháng 6.2018 (73 giấy phép còn hiệu lực).
Theo bà Đặng Thị Như Nguyệt, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, dù có đóng góp cho sự phát triển kinh tế, nhưng hoạt động khai khoáng cũng gây thất thoát, lãng phí tài nguyên, thất thu ngân sách, ảnh hưởng đến môi trường.
Vì vậy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh thành lập Quỹ bảo vệ môi trường để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khai khoáng ký quỹ bảo vệ môi trường; kiểm soát tốt việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.