Quảng Nam: Hàng trăm người suốt 20 tiếng căng mình tạo đường băng cản lửa, dập cháy rừng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
19/05/2021 16:52 GMT+7

Suốt 20 giờ đồng hồ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng người dân căng mình, tạo đường băng để dập đám cháy rừng .

Ngày 19.5, ông Nguyễn Thế Đức, Phó chủ tịch UBND H.Duy Xuyên (Quảng Nam), cho biết đến 10 giờ cùng ngày, đám cháy rừng trên địa bàn mới được dập tắt hoàn toàn.

Các chiến sĩ và dân quân tham gia dập lửa.

ẢNH: NAM THỊNH

Trước đó, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 18.5, khu rừng thông tại xã Duy Hòa (H.Duy Xuyên) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Do nhiều ngày qua tại Quảng Nam trời nắng nóng gay gắt lại có gió lớn, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan nhanh ra các khu vực xung quanh.

Tiếp nhận thông tin, UBND H.Duy Xuyên huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ gồm công an, ban chỉ huy quân sự, dân quân cùng người dân địa phương và lực lượng kiểm lâm nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tham gia dập lửa. Tuy nhiên, khu vực này có lớp thực bì dày, nhiều cây khô cùng thời tiết nắng nóng nên gây khó khăn trong việc khống chế đám cháy.

Rừng thông bốc cháy dữ dội nhiều giờ đồng hồ.

ẢNH: NAM THỊNH

Sau nhiều giờ liền nỗ lực, đến khoảng 4 giờ sáng ngày 19.5, các lực lượng chức năng và người dân mới hoàn thành việc phát quang, tạo đường băng để cản lửa. Đến khoảng 10 giờ ngày 19.5, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Hiện các cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại cũng như điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng.

Đám cháy thiêu rụi nhiều diện tích rừng thông.

ẢNH: NAM THỊNH

Khu vực này có lớp thực bì dày, nhiều cây khô cùng thời tiết nắng nóng nên gây khó khăn trong việc khống chế vụ cháy rừng

ẢNH: NAM THỊNH

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.