Quảng Nam gỡ 'vướng' mặt bằng để sớm kết nối cảng biển với cao tốc

Hữu Trà
Hữu Trà
22/03/2018 14:47 GMT+7

Dự án đường nối cảng Tam Hiệp (Quảng Nam) đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi dài 1,14 km, trong đó đoạn gần 500m qua khu nghĩa địa Núi Đình (H.Núi Thành) chưa bàn giao do vướng mắc di dời mồ mả.

Dự án đường nối cảng Tam Hiệp (Quảng Nam) đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (giai đoạn 4) dài 1,14 km, trong đó đoạn gần 500m qua khu nghĩa địa Núi Đình (xã Tam Hiệp, H.Núi Thành) chưa bàn giao do vướng mắc trong công tác di dời mồ mả của các gia tộc.
Ngoài ra, theo BQL khu kinh tế mở Chu Lai, khu cải táng mồ mả tại xã Tam Hiệp đang triển khai thi công, đến nay chỉ mới hoàn thiện 1 ha và trên 300m đường bê tông dẫn vào khu cải táng.
“Nhà thầu khẳng định phần diện tích còn lại, tương đương 2,9 ha sẽ được thi công hoàn thành vào tháng 4, để các gia tộc cải táng mồ mả di dời tại Núi Đình”, đại diện BQL khu kinh tế mở Chu Lai nói, đồng thời cho hay đã kiến nghị bổ sung nguồn vốn còn thiếu để thi công dự án đúng yêu cầu đề ra.
Trong khi đó, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết tỉnh sẽ tập trung mọi giải pháp để hoàn thành dự án kết nối cảng Tam Hiệp đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Địa phương đã yêu cầu BQL khu kinh tế mở Chu Lai đẩy nhanh tiến độ thi công khu cải táng xã Tam Hiệp trong tháng 3 để kịp di dời mồ mả ở khu vực Núi Đình.
Đồng thời, phối hợp với UBND H.Núi Thành, xã Tam Hiệp vận động các họ, tộc có mồ mả nằm trong diện giải tỏa, di dời để bàn giao mặt bằng trước ngày 30.4. Đặc biệt, UBND tỉnh chỉ đạo các nhà thầu tập trung trang thiết bị, nhân lực, thi công công trình theo đúng tiến độ, chất lượng đã đề ra, đưa vào sử dụng trước ngày 17.8 (đúng vào dịp khánh thành cầu vượt đường bộ, đường sắt tại nút giao với đường trục chính cảng Tam Hiệp).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.