Quảng Nam: Giận chồng, một phụ nữ tẩm xăng tự thiêu để lại 4 con nhỏ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
31/08/2020 08:38 GMT+7

Giận chồng, người phụ nữ quê ở Thừa Thiên - Huế tẩm xăng tự thiêu, bỏ lại 4 đứa con nhỏ.

Sáng 31.8, ông Nguyễn Văn Thống, Chủ tịch UBND xã Duy Hải (H.Duy Xuyên, Quảng Nam), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ một phụ nữ tẩm xăng tự thiêu.

Theo thông tin ban đầu, tối 30.8, tại một phòng trọ của ông T.V.H. (thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải), chị C.T.H.T (33 tuổi, quê H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) và chồng là anh V.H.T (35 tuổi) xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, chị T. mang xăng ra khu đất cách phòng trọ khoảng 10 m rồi tẩm xăng lên người tự thiêu. Phát hiện sự việc, anh V.H.T nhanh chóng dùng nước dập lửa trên người vợ nhưng bất thành.

Được biết, năm ngoái, vợ chồng chị T. từ Thừa Thiên - Huế vào thuê phòng trọ của ông H. để cư trú và làm công nhân tại công trình trên địa bàn xã Duy Hải. Chị T. tẩm xăng tự thiêu để lại 4 đứa con, người con lớn nhất là 15 tuổi, bé nhỏ nhất mới 13 tháng tuổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.