Quảng Nam: Đã bắt được phu vàng 'đâm chết người ở bãi vàng Phước Sơn'

Mạnh Cường
Mạnh Cường
30/05/2020 10:33 GMT+7

Sau nhiều giờ lẩn trốn trong rừng sâu, phu vàng đâm chết phu vàng tại một bãi vàng ở Phước Sơn, Quảng Nam đã bị công an bắt giữ.

Sáng 30.5, thượng tá Ngô Đình Miền, Phó trưởng Công an H.Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết, sau nhiều giờ đồng hồ truy bắt, đơn vị đã bắt được Lô Văn Lợi (23 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên), nghi phạm dùng dao đâm chết một phu vàng và đâm một người khác bị thương.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 29.5, trong lúc đang làm việc tại bãi vàng 39 (thuộc xã Phước Hòa, H.Phước Sơn), Lô Văn Lợi xảy ra mâu thuẫn với ông Phạm Văn Toản và ông Nguyễn Đức Hưng (cùng ở Thái Nguyên).

Sau đó Lợi cầm dao tấn công khiến ông Toản tử vong tại chỗ. Riêng ông Hưng bị thương nặng được chuyển xuống Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cấp cứu. Sau khi gây án, Lợi chạy vào rừng sâu lẩn trốn.

Theo thượng tá Miền, tiếp nhận thông tin, lực lượng công an huyện đã khám nghiệm hiện trường, huy động lực lượng phong tỏa các ngã đường, tổ chức các chốt chặn để truy bắt nghi phạm Lợi.

Đến 21 giờ 30 phút ngày 29.5, lực lượng chức năng đã bắt được Lợi khi nghi phạm đang lẩn trốn tại khu vực Thác Nước (xã Phước Xuân, H.Phước Sơn).

Cũng theo thượng tá Miền, tại cơ quan điều tra Lợi khai nhận do mâu thuẫn cá nhân trong lúc đào đãi vàng, Lợi đã dùng dao mổ lợn để trong lán trại ở bãi vàng tấn công hai phu vàng nói trên.

Hiện Công an H.Phước Sơn đang lập hồ sơ vụ việc ban đầu để bàn giao nghi phạm đâm chết phu vàng cho Công an tỉnh Quảng Nam thụ lý, tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.