Quảng Nam công bố dịch lở mồm long móng

13/09/2013 19:00 GMT+7

(TNO) Hôm nay 13.9, UBND tỉnh Quảng Nam đã công bố dịch lở mồm long móng tại xã A Vương, huyện miền núi Tây Giang

(TNO) Hôm nay 13.9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh đã công bố dịch lở mồm long móng tại huyện miền núi Tây Giang, với nhận định "đang có type vi rút mới chưa từng xuất hiện trên địa bàn".

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh đã chính thức công bố dịch lở mồm long móng tại xã A Vương (H.Tây Giang), sau khi xác định đã có tổng cộng 83 con bò, trâu của 40 hộ dân bị mắc bệnh.

Ngành thú y Quảng Nam cũng xác nhận số gia súc mắc bệnh do nhiễm type vi rút mới có độc lực cao, sức lây lan rất nhanh và chưa từng xuất hiện trên địa bàn Quảng Nam. Hiện có ba con gia súc đã chết.

Trước diễn biến này, tỉnh Quảng Nam cũng “khoanh vùng” đối với các vùng khống chế dịch và vùng đệm, tổng cộng 13 xã lân cận thuộc ba huyện miền núi Tây Giang, Tây Giang, Nam Giang.

Hiện tại, các biện pháp chống dịch được tiến hành khẩn cấp. Trong đó, ngành thú y tập trung bao vây, dập tắt ổ dịch.

Các địa phương khác cũng được yêu cầu triển khai biện pháp phòng chống để kịp ngăn ngừa dịch lây lan.

H.X.Huỳnh

>> Xuất hiện thêm ổ dịch lở mồm long móng, heo tai xanh
>> Công bố dịch lở mồm long móng tại Hà Tĩnh
>> Nhiều địa phương giấu dịch lở mồm long móng
>> Lâm Đồng: Bùng phát dịch lở mồm long móng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.