Quảng Nam: Bị nước lũ cuốn trôi khi băng qua sông trở về nhà

Mạnh Cường
Mạnh Cường
23/09/2020 18:15 GMT+7

Trong lúc băng qua sông để trở về nhà, do nước lũ lên đột ngột khiến một người phụ nữ ở huyện vùng cao Quảng Nam bị cuốn trôi.

Chiều 23.9, ông Hồ Quang Minh, Phó chủ tịch UBND H.Đông Giang (Quảng Nam), cho biết một người phụ nữ ở Đông Giang khi đang lội qua sông về nhà thì bị nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 22.9, trong lúc thăm rẫy trở về nhà, bà Arất Thị Liệu (65 tuổi, dân tộc Cơ Tu, ở thôn Ra Lang, xã Jơ Ngây, H.Đông Giang) băng qua sông R’lang. Khi đến khoảng giữa sông, nước lũ bất ngờ dâng cao đột ngột, bà Liệu bị lũ cuốn trôi.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương huy động lực lượng dân quân và thanh niên đến hiện trường để tìm kiếm, cứu hộ. Tuy nhiên, do nước chảy xiết, việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày (22.9), lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi cách hiện trường hơn 200 m. Thi thể nạn nhân sau đó đã được bàn giao cho gia đình đưa về an táng.

Đường Hồ Chí Minh qua Quảng Nam sạt lở nặng nề vì lũ ống

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.