Quảng Nam bầu Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh khóa mới

HĐND tỉnh Quảng Nam kiện toàn các chức danh lãnh đạo, trong đó có Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư trẻ nhất nước Lê Phước Hoài Bảo.

Sáng nay 14.6, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa 9 (nhiệm kỳ 2016-2021) đã tổ chức phiên họp thứ nhất, bầu các chức danh lãnh đạo của HĐND tỉnh và UBND tỉnh.
Ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 8 được giới thiệu và tái cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 9.
Ông Quang, 58 tuổi, quê quán Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng), có học vị tiến sĩ Kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.
Ông Nguyễn Ngọc Quang HỨA XUYÊN HUỲNH

Ông Đinh Văn Thu, quê Điện Phước (thị xã Điện Bàn) cũng tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Thu, 57 tuổi, Phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, có chuyên môn Đại học Bách khoa, cử nhân hành chính.
Ông Đinh Văn Thu (trái) tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh HỨA XUYÊN HUỲNH

Cũng tại kỳ họp này, lần đầu tiên HĐND tỉnh Quảng Nam khóa 9 có 2 Phó chủ tịch. Đó là các ông: Võ Hồng (54 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa 8) và Nguyễn Hoàng Minh (54 tuổi, nguyên Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội – HĐND tỉnh).
Ông Hồng, quê Điện Nam Trung (TX.Điện Bàn), cử nhân Kinh tế-Kỹ thuật. Ông Minh quê Duy Phước (H.Duy Xuyên), cử nhân Luật và cử nhân Tài chính-Kế toán.
Bốn phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ cũ, gồm các ông Huỳnh Khánh Toàn (54 tuổi), Lê Văn Thanh (52 tuổi), Trần Đình Tùng (54 tuổi), Lê Trí Thanh (46 tuổi) cũng đã tái đắc cử nhiệm kỳ mới.
Tất cả các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các phó chủ tịch HĐND tỉnh và UBND tỉnh đều đạt số phiếu tối đa 59/59 (1 đại biểu vắng mặt).
Ông Lê Phước Hoài Bảo được trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh HỨA XUYÊN HUỲNH

Trước đó, 60 đại biểu chính thức trúng cử HĐND tỉnh khóa 9 đã được trao giấy chứng nhận, trong đó có ông Lê Phước Hoài Bảo, 31 tuổi, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư trẻ nhất nước. Ông Bảo, quê thị trấn Ái Nghĩa (H.Đại Lộc), thạc sĩ Quản trị tài chính và chiến lược, được bổ nhiệm chức danh giám đốc khi mới 30 tuổi.
Đáng chú ý, trong danh sách 21 ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, cũng có tên ông Lê Phước Hoài Bảo.
Trong phiên họp sáng nay, các chức danh trưởng, phó ban chuyên môn của HĐND tỉnh (pháp chế, kinh tế-ngân sách, văn hóa-xã hội, dân tộc) và Chánh văn phòng HĐND tỉnh cũng được kiện toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.