Quảng Nam: Bắt nghi phạm cho vay nặng lãi đòi giết cả gia đình con nợ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
17/12/2020 17:48 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ một nghi phạm chuyên cho vay nặng lãi với lãi suất 720%/năm và đòi giết cả gia đình con nợ.

Chiều 17.12, Công an TX.Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết đơn vị vừa phá chuyên án, bắt giữ nghi phạm Phan Ngọc Xứng (36 tuổi, ở TX.Điện Bàn) về hành vi cho vay nặng lãi.
Theo đó, chiều 16.12, Công an TX.Điện Bàn bắt quả tang Xứng đang nhận 100 triệu đồng từ V.N.T. Tang vật thu giữ gồm 100 triệu đồng, 1 giấy nhận tiền và 1 xe máy.

Theo kết quả điều tra, Phan Ngọc Xứng thường xuyên tham gia đánh bạc tại các sòng bạc trên địa bàn TX.Điện Bàn. Đến năm 2019, Xứng chuyển sang cho vay nặng lãi tại các sới bạc với lãi suất 20 - 60%/tháng (tương ứng 240 - 720%/năm).

Cuối năm 2019, Xứng cho V.N.T. vay nóng 60 triệu đồng với lãi suất 40%/tháng. Đến tháng 2.2020, T. không có khả năng trả nợ, bị nhóm của Xứng truy tìm nên T. bỏ trốn khỏi địa phương.
Đến tháng 10.2020, Xứng tìm được T. và bắt T. viết giấy nhận nợ 150 triệu đồng (gồm 60 triệu đồng gốc và 90 triệu đồng lãi của 5 tháng). Ngày 5.11, Xứng yêu cầu T. viết giấy tình nguyện giao xe máy cho Xứng và hẹn 5 ngày sau nếu không trả được nợ sẽ chặt cánh tay của T.
T. chỉ trả được 55 triệu đồng, nhóm của Xứng có lời lẽ hăm dọa đánh đập, lấy mạng của T. Và Xứng yêu cầu đến ngày 5.12 nếu T. không trả được nợ cả gốc và lãi là 200 triệu đồng thì sẽ giết cả gia đình.
Tại cơ quan công an, Phan Ngọc Xứng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an TX.Điện Bàn đang tạm giữ Xứng để mở rộng điều tra. Xứng từng có 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”, chấp hành xong án phạt 4 năm tù giam vào năm 2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.