Quảng Nam: 340 tỉ đồng xây kè biển Hội An

Hữu Trà
Hữu Trà
04/11/2019 19:11 GMT+7

Ngày 4.11, ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết 340 tỉ đồng sẽ được đầu tư để xây dựng kè chống sạt lở biển Cửa Đại (TP.Hội An, Quảng Nam).

Theo ông Lê Trí Thanh, trong số 340 tỉ đồng nói trên, 300 tỉ đồng được Quốc hội thông qua và 40 tỉ đồng hỗ trợ từ nguồn ngân sách của Trung ương để giúp Quảng Nam khắc phục sạt lở bờ biển Cửa Đại.
“Công tác chuẩn bị đầu tư, xây dựng, thiết kế, thi công đã có, cố gắng trong mùa mưa này sẽ làm thủ tục thẩm định, phản biện”, ông Lê Trí Thanh nói rằng việc khắc phục sạt lở ở Cửa Đại thời gian qua chỉ là khẩn cấp, tạm thời và nhấn mạnh: “Kết thúc mùa mưa bão năm 2019 sẽ tiến hành thi công, bởi hiện tại mưa lớn, gió mạnh và kinh phí cấp chậm nên chưa thể thi công được”.

Sạt lở đe dọa bờ biển Cửa Đại

Ảnh: Hữu Trà

Như Thanh Niên đã thông tin, do ảnh hưởng của bão số 5, khu vực phía bắc bờ biển Cửa Đại (phường Cửa Đại, TP.Hội An) bị sóng đánh ăn sâu vào đất liền từ 5 - 7 m.

Sạt lở bờ biển Cửa Đại vào ngày 2.11

ẢNH: Hữu Trà

Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, từ năm 2016 đến nay, từ nhiều nguồn kinh phí, TP.Hội An đã đầu tư vào đây khoảng 50 tỉ đồng để khắc phục khẩn cấp sự cố sạt lở bờ biển Cửa Đại.

Sạt lở bờ biển khiến du khách quay lưng với biển Cửa Đại

Ảnh: Hữu Trà

Từ năm 2016 đến nay, bờ biển Cửa Đại thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở khiến hàng loạt đơn vị, cá nhân thuê đất bán buôn ven bờ đều kêu trời, bởi bãi biển bị sạt lở áp sát vào các hàng quán dựng tạm bằng tre, trúc. Bãi cát trắng mịn ngày nào giờ nham nhở những hàng cọc nhọn, gây nguy hiểm cho du khách. Đây là lý do khiến khách bỏ biển Cửa Đại để tìm niềm vui ở bãi biển An Bàng, cách đó không xa.
Tình trạng sạt lở bờ biển Cửa Đại nhận được sự quan tâm đặc biệt của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương cũng như của chính phủ và các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học trong và ngoài nước.
Nhiều giải pháp thi công kè biển Cửa Đại được đề xuất, trong đó các chuyên gia Hà Lan kiến nghị đầu tư xây đảo nhân tạo để chắn sóng, tạo bãi nuôi bờ, nhưng kinh phí đầu tư quá lớn. Vì vậy, từ nguồn kinh phí của mình và hỗ trợ từ trung ương, tỉnh Quảng Nam đang nghiêng về hướng đầu tư kè bê tông có độ dốc để khắc phục sạt lở.

Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà và Đại sứ Hà Lan, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam kiểm tra tình trạng sạt lở bờ biển Cửa Đại, Hội An

Ảnh:: Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.