Quảng Bình triệt phá điểm khai thác vàng trái phép

15/04/2020 16:13 GMT+7

Lợi dụng khu vực rừng núi, các 'vàng tặc' đưa máy móc, dựng lán trại, đào hầm để khai thác vàng trái phép tại xã Ngân Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình.

Ngày 15.4, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho hay các đơn vị thuộc công an tỉnh đã phối hợp triệt xóa một điểm khai thác vàng trái phép.
Qua công tác trinh sát và nguồn tin của người dân cung cấp, ngày 13.4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan kiểm tra, xác minh khu vực khai thác vàng trái phép ở xã Ngân Thủy, H.Lệ Thủy.
Ghi nhận tại hiện trường của lực lượng chức năng cho thấy khu vực khai thác trái phép rộng khoảng 300 m2, có che lán bạt, có 3 đường hầm dài khoảng 30 m cùng một số máy móc, thiết bị dùng khai thác vàng như: máy nổ, máy nghiền, bể lắng, băng chuyền, ống nhựa dẫn nước...
Lực lượng công an đã bàn giao hiện trường khu vực khai thác vàng trái phép cho chính quyền địa phương để tiếp tục quản lý, xử lý theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.