Quảng Bình: Nước lũ vẫn cô lập nhiều nơi

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
12/10/2020 11:40 GMT+7

Đến sáng 12.10, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vẫn bị lũ chia cắt, cô lập, 2.721 nhà bị ngập.

Sáng 12.10, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Bình cho hay các lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm bà Hồ Thị Liêu (47 tuổi, ở xã Dân Hóa, H.Minh Hóa), bị lũ cuốn trôi vào ngày 9.10. Bà Liêu thuộc gia đình hộ nghèo, hai vợ chồng có 5 người con, bé nhỏ nhất mới 9 tuổi.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới gió giật cấp 9 có thể mạnh lên thành bão số 7

Nhiều nơi vẫn còn bị cô lập

Cũng theo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Bình, đợt mưa lũ này khiến 15.197 nhà toàn tỉnh bị ngập, hư hỏng; nhiều tuyến giao thông và kè chắn bị sạt lở, hư hỏng. Ngoài ra, 8 tàu thuyền bị chìm, hư hại. Nhiều diện tích thủy hải sản và hàng ngàn vật nuôi bị thiệt hại.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Nguyễn Ngọc Quang (47 tuổi, ở thôn Hoàng Giang, xã Xuân Thủy, H.Lệ Thủy) tử nạn do nước lũ cuốn

Ảnh: C.T.V

Đến sáng 12.10 vẫn còn nhiều địa bàn bị lũ chia cắt, cô lập; cụ thể: các bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ (xã Thượng Hóa, H.Minh Hóa); các bản Dốc Mây, Trung Sơn, Ploang, Rìn Rìn (xã Trường Sơn) và 9 thôn ở xã Hàm Ninh, Tân Ninh, Võ Ninh của H.Quảng Ninh; thôn Hà Môn, Mỹ Sơn (xã Cự Nẫm, H.Bố Trạch).
2.721 nhà ở các xã: Liên Thủy, Xuân Thủy, An Thủy, Lộc Thủy, Phú Thủy, Mỹ Thủy, Hồng Thủy, TT.Kiến Giang (H.Lệ Thủy) và các xã: Vạn Ninh, Tân Ninh, Gia Ninh, Duy Ninh, Hàm Ninh, Võ Ninh, TT.Quán Hàu (H.Quảng Ninh) đang bị ngập trên dưới 1 m.

Giáo viên, học sinh rốn lũ Quảng Bình dọn bùn sau trận lụt hiếm thấy

Về giao thông, QL15, QL 9B và một số đường tỉnh, huyện đang bị ngập một số đoạn, chưa thể thông tuyến.

Chiều 11.10, nước lũ tại TT.Kiến Giang vẫn còn cao

Ảnh: Trương Quang Nam

Nhiều hồ chứa đạt 100% dung tích

Hiện mực nước trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy vẫn trên báo động II. Đáng lưu ý, theo ghi nhận của Thanh Niên, từ tối 11 đến sáng 12.10, nhiều vùng tại H.Lệ Thủy và TP.Đồng Hới có mưa to đến rất to; mực nước sông Kiến Giang ở thượng nguồn qua xã Kim Thủy (H.Lệ Thủy) lên nhanh và cao.
Trong khi đó, báo cáo của cơ quan chức năng cho hay hiện mực nước một số hồ chứa đã đạt 100% dung tích thiết kế. Cụ thể, tại H.Tuyên Hóa còn 2 hồ đạt 80% dung tích thiết kế; các hồ còn lại đạt 100% dung tích thiết kế; các hồ chứa tại TP.Đồng Hới và H.Lệ Thủy đạt 100% dung tích thiết kế; riêng hồ Dạ Lam (xã Thái Thủy, H.Lệ Thủy) và hồ Khe Gạo (H.Bố Trạch) có nguy cơ mất an toàn công trình, địa phương đã triển khai các phương án chỉ đạo.

Người dân vùng lũ ở Quảng Bình đang đối mặt với nhiều khó khăn

Ảnh: C.T.V

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Bình, đến hết ngày 14.10, khu vực Quảng Bình tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; tổng lượng mưa phổ biến từ 200 - 350mm, có nơi lớn hơn 400mm. Vì thế, khả năng lớn là người dân Quảng Bình sẽ còn sống trong lũ.

Nỗi đau trong trận lũ lịch sử miền Trung: Khăn tang bên biển nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.