Quảng Bình: Hai anh em ruột bị đuối nước thương tâm

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
17/03/2020 17:58 GMT+7

Nghỉ học trong thời gian xảy ra dịch Covid-19 , hai cháu nhỏ lên nhà ông bà ngoại rồi rủ nhau ra đập nước gần nhà chơi thì bị trượt chân xuống hồ đuối nước tử vong.

Vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra vào trưa nay (17.3) tại xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình).
Thông tin từ gia đình và chính quyền địa phương cho hay nạn nhân bị đuối nước là hai anh em ruột T.Đ.H. (10 tuổi) và T.M.H. (7 tuổi).
Người thân các nạn nhân cho biết Đ.H. và M.H. là con ruột của vợ chồng anh Trần Giáp Tý và chị Cao Thị Huế (ở thôn Mã Thượng, xã Phong Hóa). Thời gian gần đây, vì điều kiện kinh tế khó khăn nên vợ chồng anh Tý gửi con lại cho ông bà nội ở quê để đi miền Nam làm ăn. Hai cháu cùng học tại Trường tiểu học số 2 Phong Hóa.
Trong thời gian đang nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19, hai anh em lên nhà ông bà ngoại ở thôn Hà Nam, xã Thạch Hóa chơi. Trưa 17.3, hai anh em Đ.H. và M.H. rủ nhau ra đập nước Cây Xài ở gần nhà để chơi thì bị trượt chân xuống hồ dẫn đến đuối nước. Khi mọi người phát hiện ra vụ việc thì hai cháu đã tử vong. Gia đình đang lo hậu sự cho hai anh cháu.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.