Quảng Bình bồi dưỡng kiến thức, tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
12/08/2019 10:08 GMT+7

Theo thống kê, giai đoạn 2019 - 2025 sẽ có 1.165 cán bộ, công chức cần bồi dưỡng kiến thức dân tộc và 900 cán bộ, công chức Quảng Bình cần bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.

Ngày 11.8, UBND tỉnh Quảng Bình cho hay đã ban hành kế hoạch thực hiện đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc giai đoạn 2019 - 2025 nhằm nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sử dụng tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc, tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc. Đáng chú ý, các vị trí lãnh đạo như Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh... cũng được bồi dưỡng.
Theo thống kê, giai đoạn 2019 - 2025 sẽ có 1.165 cán bộ, công chức cần bồi dưỡng kiến thức dân tộc và 900 cán bộ, công chức Quảng Bình cần bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số. Đề án góp phần thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.