Quảng Bình: 2 người bị phạt tiền vì thông tin sai sự thật về Covid-19 trên zalo

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
13/05/2021 18:35 GMT+7

Ngày 13.5, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 người về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 lên mạng xã hội .

Cơ quan công an đã xử phạt hành chính Hồ Thị Minh H. (38 tuổi, ở tổ dân phố 6, P.Bắc Lý, TP.Đồng Hới) và Nguyễn Xuân N. (37 tuổi, ở thôn 9, xã Lộc Ninh, TP.Đồng Hới) mỗi người 10 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin không chính xác về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm.

Chiều 13.5: Dồn dập thêm 31 ca Covid-19 với 19 ca lây nhiễm cộng đồng

Trước đó, ngày 10.5, trên mạng xã hội lan truyền thông tin 1 trường hợp ở xã Bảo Ninh (TP.Đồng Hới) dương tính với Covid-19. Sau khi nhận thông tin, lực lượng của Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Bình vào cuộc làm rõ 2 người trên đã đăng tải thông tin đó lên nhóm Zalo của phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm 2 lớp học trên địa bàn TP.Đồng Hới.
Trong khi đó, theo kết quả xét nghiệm ngày 8.5 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình, 2 trường hợp ở xã Bảo Ninh có kết quả âm tính lần 1 với Covid-19 và đang trong thời gian theo dõi, chờ xét nghiệm lần 2.
Việc đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 của 2 người trên đã gây hoang mang dư luận tại địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.