Quân y Trường Sa mổ ruột thừa cấp cứu ngư dân

(TNO) Trưa ngày 29.5, Bệnh xá đảo Sơn Ca vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật mổ ruột thừa cấp cho ngư dân Đặng Ngọc Khá (19 tuổi, ngụ tại Long Hải, Phú Quý, Bình Thuận). Ngư dân Khá là thợ lặn trên tàu Bth 98173 đang đánh bắt cá ở khu vực đảo chìm Đá Nam (quần đảo Trường Sa).

(TNO) Trưa ngày 29.5, Bệnh xá đảo Sơn Ca vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật mổ ruột thừa cấp cho ngư dân Đặng Ngọc Khá (19 tuổi, ngụ tại Long Hải, Phú Quý, Bình Thuận). Ngư dân Khá là thợ lặn trên tàu Bth 98173 đang đánh bắt cá ở khu vực đảo chìm Đá Nam (quần đảo Trường Sa).

Bác sĩ, đại úy Nguyễn Minh Phú, bệnh xá trưởng đang kiểm tra sức khỏe bệnh nhân sau khi phẫu thuật
Các y, bác sĩ tiến hành ca mổ viêm ruột thừa cấp trên đảo Sơn Ca.
Trước đó, từ 6 giờ ngày 28.5, ngư dân Khá bắt đầu có biểu hiện đau ruột thừa cấp và được đưa đến đảo Sơn Ca lúc 10 giờ 45 phút ngày 29.5 trong tình trạng nôn mửa, đau dữ dội bụng hố chậu phải.
Bệnh xá đã tổ chức hội chẩn và kết luận bệnh nhân Khá bị viên ruột thừa cấp đồng thời yêu cầu mổ cấp cứu. Sau gần 20 phút, kíp quân y thuộc Viện 91 Quân khu 1 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật.
Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh và tiếp tục được điều trị tại bệnh xá của đảo Sơn Ca.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.