Quận ủy Thủ Đức xác minh vụ nguyên chánh thanh tra can thiệp công trình sai phạm

Công Nguyên
Công Nguyên
06/11/2019 07:28 GMT+7

Quận ủy Q.Thủ Đức đến làm việc, nhờ Báo Thanh Niên hỗ trợ thêm chứng cứ để xác minh, có hướng xử lý đối với cán bộ sai phạm.

Ngày 5.11, bà Nguyễn Thị Tường Thư, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Thủ Đức (TP.HCM) và ông Nguyễn Khánh Hòa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Thủ Đức, đến Báo Thanh Niên làm việc, xin cung cấp tài liệu chứng cứ liên quan đến ông Lê Ngọc Quí, nguyên Chánh thanh tra Q.Thủ Đức (hiện đã được điều động làm trưởng phòng tư pháp), can thiệp các công trình xây dựng vi phạm.
Theo bà Thư, thời gian qua Báo Thanh Niên phản ánh về việc xây dựng không phép trên địa bàn Q.Thủ Đức, đặc biệt là việc ông Lê Ngọc Quí nhiều lần gọi điện, nhắn tin can thiệp xử lý các công trình vi phạm về trật tự xây dựng. Thực hiện chỉ đạo của Quận ủy Q.Thủ Đức, bà Thư đến làm việc, nhờ Báo Thanh Niên hỗ trợ thêm chứng cứ để xác minh, có hướng xử lý đối với cán bộ sai phạm.
Tại buổi làm việc, PV Báo Thanh Niên đã cung cấp hình ảnh, nội dung tin nhắn thể hiện ông Quí can thiệp vào việc UBND P.Hiệp Bình Chánh xử lý đối với 4 căn nhà xây dựng không phép trên đường 42 tổ 54A, KP.8; 5 đoạn ghi âm, thể hiện việc ông Quí can thiệp, yêu cầu P.Hiệp Bình Chánh ngưng quyết định cưỡng chế công trình bà N.T.Th (đường số 4, KP.2), yêu cầu UBND P.Hiệp Bình Chánh chậm xử lý, tìm cách cho tồn tại công trình xây dựng sai phạm tại đường số 9 (P.Hiệp Bình Chánh) đã có quyết định cưỡng chế của Sở Xây dựng và UBND Q.Thủ Đức...
Báo cũng chuyển các hình ảnh thể hiện việc ông Quí và vợ xây dựng không phép căn nhà cấp 4 sau lưng biệt thự 575/1 (đường Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) để làm quán ăn (chứ không phải chuồng nuôi chó mà ông Quí báo cáo với lãnh đạo Q.Thủ Đức).
Cụ thể, căn nhà này được xây dựng và đưa vào hoạt động từ tháng 9.2017. Tại đây, ông Quí mở một quán ăn lấy tên “Quán ăn gia đình ông bà Bảy”. Khi khai trương quán, ông Quí treo bảng hiệu giảm giá 10% (từ ngày 27.9 - 1.10.2017) và rất đông người thân quen, khách đến ủng hộ, gửi hoa chúc mừng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.