Quận, phường cũng phớt lờ lệnh cấm câu cá

10/05/2015 06:38 GMT+7

Trong những ngày vừa qua, nạn câu cá tái diễn tràn lan trên kênh rạch ở TP.HCM. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên ngày 8.5, trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đoạn từ cầu Điện Biên Phủ đến cầu Bùi Hữu Nghĩa thuộc địa bàn P.15 (Q.Bình Thạnh) chỉ kéo dài chừng 500 m nhưng có đến gần 10 người đứng câu.

Trong những ngày vừa qua, nạn câu cá tái diễn tràn lan trên kênh rạch ở TP.HCM. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên ngày 8.5, trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đoạn từ cầu Điện Biên Phủ đến cầu Bùi Hữu Nghĩa thuộc địa bàn P.15 (Q.Bình Thạnh) chỉ kéo dài chừng 500 m nhưng có đến gần 10 người đứng câu.
Một số người câu cá sau lưng chùa Pháp Hoa (P.14, Q.3) vào ngày 9.5 - Ảnh: Đức Tiến
Một số người câu cá sau lưng chùa Pháp Hoa (P.14, Q.3) vào ngày 9.5 - Ảnh: Đức Tiến
Ngoài khu vực này thì dọc kênh đều xuất hiện hình ảnh một số người thiếu ý thức đứng câu cá. Nơi tập trung nhiều người câu nhất là đoạn kênh khoảng 2 km kéo dài từ cầu Công Lý đến cầu Lê Văn Sỹ thuộc địa bàn P.14 (Q.3) với hình ảnh người câu cá cả ngày lẫn đêm. Trên đoạn kênh thuộc địa bàn P.Tân Định (Q.1) cũng thường xuyên có các nhóm thanh niên giăng một dãy 4 - 5 cần câu bủa xuống dòng kênh. Tại khu vực này còn có hiện tượng người dân chèo xuồng dùng vợt vớt cá. Tuy nhiên, không hề có bóng dáng lực lượng chức năng xuất hiện để đẩy đuổi, xử lý.
Theo một đại biểu HĐND TP.HCM bức xúc, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè chỉ dài khoảng 9 km nhưng được sự quản lý của hơn 10 phường thuộc các quận: 1, 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình. “UBND TP đã có lệnh cấm câu cá trên kênh rạch, nhưng UBND các quận, phường khu vực nội thành đã phớt lờ chỉ đạo của TP, vẫn chưa triển khai rốt ráo. Tính trung bình mỗi phường chỉ quản lý vài trăm mét kênh, nếu thường xuyên cử lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm thì sẽ ngăn chặn được ngay”, vị này khẳng định. Ông Trần Văn Sơn, Chi cục phó Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Sở NN-PTNT TP.HCM), đề nghị: “UBND TP cần phải truy trách nhiệm người đứng đầu các quận thì mới mong có chuyển biến”. Ông Sơn cho biết đề xuất bổ sung phạt hành vi câu cá trên kênh rạch (với mức dưới 10 kg phạt từ 500.000 đến 1 triệu đồng; 10 - 20 kg phạt từ 1 - 2 triệu; từ 20 - 50 kg phạt 2 - 3 triệu; trên 50 kg phạt từ 3 - 5 triệu đồng) đang được Sở Tư pháp TP thẩm định tính pháp lý trước khi trình lên UBND TP xem xét, quyết định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.