Quận gửi 7.000 thư xin lỗi trong năm 2016

24/12/2016 06:45 GMT+7

Chiều 23.12, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cùng lãnh đạo các sở ngành làm việc với Quận ủy Q.Bình Tân.

 Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Thinh, Chủ tịch UBND Q.Bình Tân, cho hay trong năm 2016, UBND quận phải gửi hơn 7.000 thư xin lỗi người dân do hồ sơ trễ hẹn, trong đó có 402 thư xin lỗi của các cơ quan thuộc quận quản lý, số còn lại hơn 6.500 thư xin lỗi thuộc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Q.Bình Tân.
Theo ông Thinh, sự thay đổi về thẩm quyền hồ sơ nhà đất theo quy định luật Đất đai năm 2013 tập trung về văn phòng đăng ký đất đai TP và Sở TN-MT dẫn đến có nhiều bất cấp ở TP.HCM nên tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn còn cao. Việc chậm trễ hồ sơ nhà đất đã ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân ở quận.
Theo Bí thư Đinh La Thăng, Bình Tân là quận có số dân đông nhất TP, có tốc độ đô thị hóa tăng nhanh. Do đó, chính quyền quận cần đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết ngay bức xúc của người dân, giảm tình trạng tội phạm, giao thông, ngập nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.