Quân đội đã sẵn sàng để giúp dân ứng phó bão số 16

25/12/2017 13:39 GMT+7

Các lực lượng quân đội đã triển khai sẵn sàng giúp người dân ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 16.

Đại tá Lê Văn Thu, Chủ nhiệm Chính trị Vùng Cảnh sát biển 3, cho biết: Hiện đã có các tàu CSB của vùng trực tại các khu vực trọng điểm như đảo Phú Quý (Bình Thuận), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), Cần Giờ (TP.HCM)... và sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn.
Tại khu vực H.Cần Giờ (TP.HCM), hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc trung đoàn Gia Định, các đại đội và phòng ban trực thuộc đã được triển khai trực tiếp xuống các địa bàn trọng yếu, giúp dân phòng tránh và khắc phục hậu quả khi bão số 16 đổ bộ. Các phương tiện chuyên dụng như xe cẩu, chữa cháy, xe vận tải chở quân... của Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng được tăng cường cho Cần Giờ, tập trung tại doanh trại quân sự huyện.
Lực lượng này do thượng tá Tăng Văn Hùng, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM trực tiếp chỉ huy.
Trung tá Lê Thành Trung, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự H.Cần Giờ, cho biết: "Từ chiều qua (24.12), lực lượng cơ động gồm 60 người đã hành quân sang xã đảo Thạnh An giúp dân, sẵn sàng khắc phục hậu quả mưa bão. Hiện tại, tổ công tác của lực lượng quân sự địa phương đang giúp bệnh viện huyện chằng chống nhà cửa, chuẩn bị ứng phó với bão số 16".
Các lực lượng quân đội sẵn sáng giúp dân 1
Các phương tiện kéo vào neo đậu trí tránh bão tại khu vực Nhà Bè gần phà Bình Khánh (TP.HCM) Ảnh: Mai Thanh Hải
Các lực lượng quân đội sẵn sáng giúp dân 2
Các phương tiện nhỏ hối hả chạy tránh bão
Các lực lượng quân đội sẵn sáng giúp dân 3
Chạy tránh bão
Các lực lượng quân đội sẵn sáng giúp dân 4
Tàu CSB-2010 cơ động làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn
Các lực lượng quân đội sẵn sáng giúp dân 5
Các phương tiện cơ giới của BTL TPHCM ứng trực tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Cần Giờ
Các lực lượng quân đội sẵn sáng giúp dân 6
Ngoài xe chữa cháy, vận tải chở quân... còn có xe cẩu chuyên dụng Ảnh: Mai Thanh Hải
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.