“Quái vật” ở Vĩnh Phúc là không có thật

07/03/2015 06:00 GMT+7

Trao đổi với Thanh Niên chiều 6.3, ông Nguyễn Văn Tâm, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết Công an H.Bình Xuyên, đại diện Hạt Kiểm lâm Bình Xuyên đã có văn bản chính thức kết luận bước đầu hình ảnh “con vật lạ” ở Vĩnh Phúc là không có thật.

Trao đổi với Thanh Niên chiều 6.3, ông Nguyễn Văn Tâm, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết Công an H.Bình Xuyên, đại diện Hạt Kiểm lâm Bình Xuyên đã có văn bản chính thức kết luận bước đầu hình ảnh “con vật lạ” ở Vĩnh Phúc là không có thật.
Ảnh chụp được cho là “quái vật” ở Vĩnh PhúcẢnh chụp được cho là “quái vật” ở Vĩnh Phúc
Trước đó, ngày 2.3 trên tài khoản Facebook cá nhân của anh Phan Thanh Tùng, 25 tuổi, trú tại thôn Chợ Nội, xã Tam Hợp, H.Bình Xuyên có đăng 2 hình ảnh về “con vật lạ”. Ngay sau đó, những tấm hình này được đặt tên “quái vật ở Vĩnh Phúc” lan truyền nhanh trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Qua đối chiếu hình ảnh với danh mục phân bố động vật tại VN, Chi cục Kiểm lâm Vĩnh Phúc xác định “con vật lạ” trong ảnh có nhiều đặc điểm giống với loài kỳ nhông của Nhật Bản và không có phân bố ở VN. Trên thực tế, nếu có tình huống loài động vật này xuất hiện ở VN sẽ là thông tin, sự kiện khoa học rất có giá trị. Trước thông tin trái chiều và đồn thổi trong dư luận, Chi cục Kiểm lâm Vĩnh Phúc đã tìm gặp trực tiếp Phan Thanh Tùng, thậm chí hứa thưởng 1.000 USD nếu cung cấp thông tin chính xác. Qua tiếp xúc, Tùng có biểu hiện quanh co, úp mở. Nhưng với mục đích xác minh chính xác về loài động vật này, Chi cục Kiểm lâm Vĩnh Phúc đã đề nghị Công an H.Bình Xuyên vào cuộc điều tra về bức ảnh cũng như “con vật lạ” trong ảnh. Qua kiểm tra máy tính cá nhân, triệu tập Phan Thanh Tùng lên làm việc, Công an H.Bình Xuyên xác định, 2 tấm ảnh được Tùng tải về từ mạng internet rồi đưa lên trang Facebook cá nhân.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.