Quá trình cổ phần hóa cảng Quy Nhơn có vấn đề

21/01/2018 08:42 GMT+7

Sáng 20.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác T.Ư đã về thăm và làm việc tại Bình Định.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Bình Định kiến nghị Thủ tướng và các bộ, ngành T.Ư quan tâm hỗ trợ tỉnh triển khai các dự án về giao thông, hạ tầng kinh tế, nông nghiệp, dự án kéo điện lưới quốc gia ra đảo Nhơn Châu, dự án mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung...
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, cho biết vừa qua, thông qua quá trình cổ phần hóa, cảng Quy Nhơn đã bị bán cho tư nhân khiến cán bộ, nhân dân Bình Định rất bất bình, bức xúc. Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, vấn đề cổ phần hóa cảng Quy Nhơn đang được Thanh tra Chính phủ thanh tra và sẽ báo cáo Thủ tướng khi có kết luận. Trong quá trình thoái vốn nhà nước tại cảng Quy Nhơn dứt khoát có vấn đề, bởi đây là cảng hiện đại, nhiều tài sản có giá trị lớn nhưng số vốn nhà nước thu vào lại rất thấp.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, chú trọng gìn giữ môi trường tự nhiên của tỉnh Bình Định. Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Bình Định tận dụng tối đa nguồn lực, tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội và phải điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế theo hướng xem du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Thủ tướng ghi nhận kiến nghị của Bí thư Tỉnh ủy Bình Định về vấn đề cảng Quy Nhơn.
Trong chuyến công tác tại Bình Định, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác T.Ư đã dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành (ở TP.Quy Nhơn) và trao tặng 100 suất quà cho đồng bào H.Tuy Phước.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.