Quả bom 300 kg dưới móng nhà

09/07/2017 08:24 GMT+7

Tại nơi phát hiện quả bom, chính quyền địa phương đã cho rào chắn xung quanh, cắm biển báo nguy hiểm.

Đến ngày 8.7, quả bom dài 1,1 m, rộng 0,4 m, nặng khoảng 300 kg nằm sâu 1,5 m dưới nền nhà ông Đỗ Trung Hiếu (42 tuổi, ở thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến, H.Phù Cát, Bình Định) vẫn chưa được di dời. Công an xã Cát Tiến cho biết chiều 2.7, ông Hiếu đào móng xây nhà, phát hiện quả bom nói trên nên đã đến UBND xã báo cáo và Ban Chỉ huy quân sự xã cũng đã báo cáo cấp trên nhưng sau khi kiểm tra, Huyện đội Phù Cát đang chờ phối hợp với lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định xử lý. Tại nơi phát hiện quả bom, chính quyền địa phương đã cho rào chắn xung quanh, cắm biển báo nguy hiểm.
* Cùng ngày, ông Nguyễn Hùng Tráng, Chủ tịch UBND TX.Hồng Ngự (Đồng Tháp), cho biết cơ quan chức năng đã xử lý 9 trái lựu đạn, 3 băng tiếp đạn do người dân trình báo. Ngày 7.7, ông Hà Hữu Tài (ngụ xã An Bình A, TX.Hồng Ngự) đến một đơn vị đang thi công san lấp mua đất về đổ san lấp nền nhà. Lúc ban đất ra, ông Tài phát hiện trong khối đất có 1 thùng sắt, bên trong chứa nhiều vật nhìn giống lựu đạn nên báo cơ quan chức năng. Sau đó, các chiến sĩ công binh của Ban Chỉ huy quân sự TX.Hồng Ngự đã kiểm tra số vật lạ trên và khẳng định đó là 9 trái lựu đạn, 3 tiếp đạn, tuy tất cả bị gỉ sét nhưng vẫn có thể gây nổ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.