Phút ‘trải lòng’ của ông Nguyễn Thành Phong khi UBND TP.HCM có tân chánh văn phòng

Trung Hiếu
Trung Hiếu
30/08/2019 17:02 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết Văn phòng UBND TP.HCM là cơ quan trọng yếu, là đơn vị tổng hợp, tham mưu tất cả lĩnh vực nên việc chọn lựa nhân sự quản lý hết sức thận trọng, chặt chẽ.

Chiều 30.8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định bổ nhiệm ông Hà Phước Thắng, Trưởng ban đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới nam thành phố, làm Chánh văn phòng UBND TP.HCM.

Quyết định bổ nhiệm ông Hà Phước Thắng có hiệu lực từ ngày 1.9.2019. Thời gian giữ chức vụ 5 năm.

Tại lễ trao quyết định, ông Nguyễn Thành Phong cho biết qua nhiều phương án nhân sự, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP.HCM thống nhất bổ nhiệm ông Hà Phước Thắng giữ chức vụ Chánh văn phòng UBND TP.HCM.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, vị trí Chánh văn phòng UBND TP.HCM rất quan trọng nên việc chọn lựa phải rất chặt chẽ. Ông Hà Phước Thắng là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, giữ nhiều trọng trách khi tuổi đời còn rất trẻ và đều hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Hà Phước Thắng phát biểu khi nhận nhiệm vụ mới

Ảnh: Trung Hiếu

“Với nhiệm vụ mới, mong anh Thắng cố gắng phát huy, nỗ lực không ngừng cùng với sự đoàn kết của tập thể Văn phòng UBND TP.HCM, giúp tham mưu cho UBND TP.HCM đạt kết quả tốt hơn trong thời gian sắp tới”, ông Nguyễn Thành Phong nói.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, Văn phòng UBND TP.HCM là cơ quan trọng yếu của TP.HCM. Đây vừa là đơn vị có tính chất tổng hợp, tham mưu tất cả lĩnh vực từ quản lý đô thị, kinh tế, văn hóa xã hội, nội chính, tiếp công dân… Do đó việc giới thiệu, lựa chọn nhân sự liên quan đến cơ quan này hết sức thận trọng.

“Trách nhiệm của từng chuyên viên trong Văn phòng UBND TP.HCM rất lớn, đòi hỏi năng lực tốt về chuyên môn cũng như phẩm chất, đặc biệt ở lĩnh vực rất nhạy cảm như quản lý đô thị, dự án…”, ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh và cho biết nhiệm vụ hiện nay mà Văn phòng UBND TP.HCM cần phải làm là cùng với sở ngành thúc đẩy cải cách hành chính ngày càng tốt hơn.

Chia sẻ về "bài học hết sức đau xót"

Ông Nguyễn Thành Phong cũng đề cập tới chuyện không vui vừa qua xảy ra ở Văn phòng UBND TP.HCM. Đó là việc ông Lê Văn Thanh, nguyên Phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM và ông Nguyễn Thanh Chương, nguyên Trưởng phòng Đô thị (Văn phòng UBND TP.HCM) có sai phạm, bị Bộ Công an truy tố. Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Thành ủy đã đến để động viên cán bộ, nhân viên Văn phòng UBND TP.HCM. Sự việc trên là bài học hết sức đau xót đối với Văn phòng UBND TP.HCM.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan (trái) chúc mừng tân Chánh văn phòng UBND TP.HCM Hà Phước Thắng. Ông Hoan từng là Chánh văn phòng UBND TP.HCM

Ảnh: Trung Hiếu

Tâm tư về trung tâm hành chính

Cuối cùng, ông Nguyễn Thành Phong cho hay khi Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan còn làm Chánh văn phòng, UBND TP.HCM có đề án mở rộng trung tâm hành chính trên diện tích của trụ sở UBND TP.HCM hiện tại. Hiện đề án đang lấy ý kiến của sở ngành, chuyên gia và người dân, đặc biệt là tập trung vào thiết kế, kiến trúc...

“Chúng ta đã đề cập vấn đề này rất nhiều rồi nhưng hiện trụ sở làm việc của UBND TP.HCM vẫn chưa tốt lắm. TP.HCM là địa phương đóng góp nhiều nhất cho ngân sách nhà nước, nhưng điều kiện làm việc ở một số trụ sở nhà nước, đặc biệt ở một số sở ngành còn hạn chế, khó khăn”, ông Nguyễn Thành Phong nói và bày tỏ tập thể UBND TP.HCM cần có sự cố gắng để xây dựng trung tâm hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Ông Nguyễn Thành Phong hy vọng thời gian tới ông Hà Phước Thắng cùng với tập thể Văn phòng UBND TP.HCM làm tốt công tác tham mưu để giúp sự điều hành của UBND TP.HCM đạt được kết quả cao nhất.

Tân Chánh văn phòng UBND TP.HCM Hà Phước Thắng xin tiếp thu những chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM với những nhiệm vụ trọng tâm mà Văn phòng UBND TP.HCM tập trung tham mưu trong thời gian tới. Bản thân ông với vị trí lãnh đạo Văn phòng UBND TP.HCM sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.