Phục hồi san hô Sơn Trà

01/11/2012 09:18 GMT+7

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Đà Nẵng cho biết, sau 3 năm thực hiện Đề án bảo vệ san hô và hệ sinh thái khu vực bán đảo Sơn Trà, hiện rạn san hô tại Hòn Sụp, Bãi Bụt, Bãi Nồm, Hục Lỡ - Vũng đá, Đông Bãi Bắc được bảo vệ bằng phao khoang vùng đã phục hồi và phát triển tương đối tốt.

Ngoài Tổ chuyên trách thường trực tuần tra và 2 tổ cộng đồng khai thác kết hợp bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đến nay có thêm 2 doanh nghiệp đầu tư hệ thống phao khoanh vùng bảo vệ. Trong giai đoạn 2013 – 2015, Sở tập trung duy tu bảo dưỡng hệ thống phao, đẩy mạnh công tác xã hội hóa bảo vệ san hô, trang bị thêm phương tiện để triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học tại khu vực.

Nguyễn Tú

>> San hô không cần tảo cộng sinh
>> Diện tích san hô toàn cầu đang thu hẹp quá nhanh
>> Ngõ làng đá san hô
>> Thuốc chống nắng từ san hô

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.