Phú Yên: Mưa giông, lốc xoáy làm tốc mái nhà và gãy trụ điện

Đức Huy
Đức Huy
09/06/2020 21:15 GMT+7

Trận mưa giông kèm lốc xoáy đã làm tốc mái hơn 80 căn nhà và làm gãy 17 trụ điện tại khu vực xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

Mưa giông kèm lốc xoáy kéo dài hơn 30 phút chiều 9.6 đã làm tốc mái hơn 80 căn nhà và làm gãy 17 trụ điện tại xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa (Phú Yên).

Mưa giông, lốc xoáy làm tốc mái hơn 80 căn nhà và gãy 17 trụ điện

Hơn 80 nhà dân bị tốc mái là ở thôn Lương Phước, xã Hòa Phú. Trụ sở của Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Hòa Phú 1 (được sử dụng làm kho hàng chứa đỗ gỗ) bị hư hỏng thiệt hại nặng.

Trụ sở của Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Hòa Phú 1 bị thiệt hại do lốc xoáy.

Ảnh: Đức Huy

Ông Nguyễn Quyết Thắng, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, cho biết lốc xoáy xảy ra trên toàn xã Hòa Phú, nhưng nặng nhất là thôn Lương Phước, xã An Phú. Cơn  lốc xoáy chỉ xảy ra tầm nửa tiếng, nhưng đã gây thiệt hại như nói trên.

Lốc xoáy còn khiến đường dây và trụ điện bị đứt gãy gây mất điện nhiều nơi. Cụ thể tại khu vực xã Hòa Phú có 17 trụ điện thuộc đường dây 110kV bị gãy, bật gốc. Sự cố này khiến hơn 12.000 khách hàng bị mất điện thuộc các xã: Hòa Phú, Hòa Đồng, Hòa Mỹ Đông, Hòa Mỹ Tây, Hòa Thịnh, Hòa Phong và một phần thị trấn Phú Thứ.

Ông Trần Ngọc Phước, Giám đốc Điện lực Tây Hòa (Phú Yên), cho biết nguyên nhân trụ điện bị gãy là do lốc xoáy xảy ra tại thôn Tân Mỹ, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa. Ngay sau khi lốc qua, ngành điện đã tiến hành khắc phục, đến 18 giờ tối nay đã mở điện lại cho toàn bộ khách hàng sử dụng điện”.

Trụ điện 110 kvA bị  lốc xoáy bẻ gãy.

Ảnh: Đức Huy

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Phú Yên xuất hiện nhiều đợt mưa giông kèm theo sấm sét và có khả năng có lốc xoáy. Để chủ động phòng chống thiệt hại, người dân cần chằng chống nhà cửa chắc chắn và hạn chế ra đường khi có cảnh báo.

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.