Phú Yên: Một tiểu thương thôi cách ly, về nhà thì sau đó phát hiện nhiễm Covid-19

Đức Huy
Đức Huy
10/07/2021 12:14 GMT+7

Một tiểu thương ở TP.Tuy Hòa (Phú Yên) tiếp xúc với F1 của nhân viên quán cơm Yến Nam nên đi cách ly tập trung. Do F1 âm tính, người này thôi cách ly, về nhà thì sau đó phát hiện mắc Covid-19

Bệnh nhân này là bà C.T.T.H (50 tuổi, tiểu thương buôn bán gạo, ở P.5, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) có yếu tố dịch tễ liên quan đến ổ dịch Covid-19 chợ Tuy Hòa, P.4, TP.Tuy Hòa. Từ ngày 23-27.6, bà H. bán gạo ở chợ Tuy Hòa, tiếp xúc nhiều người, nhưng không nhớ rõ tên.
Từ 7 giờ đến 11 giờ ngày 29.6, bệnh nhân C.T.T.H đi bán kính chống giọt bắn tại cổng sau của siêu thị Coopmart, có mang khẩu trang và kính chắn. Thời điểm này, khu vực trên có nhiều người mua.
Từ ngày 30.6 - 5.7, bệnh nhân C.T.T.H ở nhà, không đi đâu. Đến ngày 6.7, bệnh nhân C.T.T.H đến bệnh viện Y học cổ truyền để khám bệnh, test nhanh và có kết quả nghi nhiễm Covid-19, sau đó xét nghiệm kiểm tra lại có kết quả nhiễm Covid-19.

Trưa 10.7: Thêm 792 ca Covid-19, TP.HCM chiếm tới 600 ca

Hiện bệnh nhân C.T.T.H đang cách ly tại điều trị tại Bệnh viện Trung tâm Y tế TX.Đông Hòa. Bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi, sốt nhẹ, đắng họng, ăn không ngon.
Trước khi mắc Covid-19, vào ngày 26.6, bệnh nhân có khai báo y tế tại Trạm y tế P.6 vì có tiếp xúc với trường hợp F1 (liên quan tới trường hợp F0 là nhân viên của quán cơm Yến Nam). Tuy nhiên trường hợp F1 nói trên có kết quả âm tính nên cho bệnh nhân C.T.T.H được thôi cách ly, về nhà.

Ngày đầu tiên trong khu cách ly ở phường Hòa Hiệp Trung, TX.Đông Hòa (Phú Yên)

Ảnh: Đức Huy

Một trường hợp khác là bệnh nhân N.X.V (49 tuổi, ở khu phố Phú Thọ 3, P.Hòa Hiệp Trung, TX.Đông Hòa) có liên quan BN21329 khi chung chuyến tàu biển đi đánh cá. Bệnh nhân này tiếp xúc với vợ là BN 22346 và con trai là BN 22749. Bệnh nhân N.X.V phát hiện mắc Covid-19 trong lúc đang cách ly tập trung.
Ban chỉ đạo Phòng dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên, cho biết tính từ 17 giờ ngày 9.7 đến 8 giờ sáng 10.7, Phú Yên có 24 ca mắc Covid-19, trong đó TP.Tuy Hòa nhiều nhất với 16 ca. 24 ca mắc Covid-19 mới đều ở bệnh viện điều trị, các khu cách ly tập trung và khu phong tỏa.
Hiện số ca mắc Covid-19 của tỉnh này là 465 ca, trong đó TP.Tuy Hòa có 272 ca, H.Sơn Hòa 54 ca, TX.Đông Hòa 24 ca, H.Tuy An 49 ca, H.Sông Hinh 27 ca, H.Tây Hòa 4 ca, H.Phú Hòa 34 ca và TX.Sông Cầu 1 ca. 
Ban chỉ đạo Phòng dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên, cho biết thêm, qua điều tra dịch tễ, phát hiện một số ca mắc Covid-19 ở địa phương có dịch tễ phức tạp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.