Phú Yên: Một bệnh nhân dương tính Covid-19 sau 3 lần xét nghiệm âm tính

Đức Huy
Đức Huy
17/07/2021 11:51 GMT+7

Bệnh nhân 3 lần xét nghiệm đều âm tính, nhưng xét nghiệm lần thứ 4 thì được xác định dương tính Covid-19 . Bệnh nhân này liên quan đến yếu tố dịch tễ ở quán ốc ở hẻm Lê Thánh Tôn, P.1, TP.Tuy Hòa (Phú Yên).

Sáng 17.7, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên cho biết từ 17 giờ ngày 16.7 đến 8 giờ ngày 17.7, Phú Yên có thêm 32 ca mắc Covid-19 mới, trong đó TP.Tuy Hòa có 30 ca, còn lại H.Phú Hòa 2 ca. Trong số các ca mắc mới có 18 ca là F1 trong khu cách ly tập trung, 8 ca trong khu phong tỏa, 4 ca phát hiện khi sàng lọc tại khoa khám bệnh của bệnh viện, còn lại 2 ca phát hiện trong bệnh viện dã chiến.
Tính đến nay, Phú Yên có 727 ca mắc Covid-19, trong đó TP.Tuy Hòa 437 ca, H.Phú Hòa 69 ca, TX.Đông Hòa 39 ca, H.Tây Hòa 4 ca, H.Tuy An 86 ca, TX.Sông Cầu 1 ca, H.Đồng Xuân 2 ca, H.Sơn Hòa 60 ca và H.Sông Hinh 29 ca.

Sáng 17.7: Có 2.106 ca Covid-19, TP.HCM nhiều nhất với 1.769 ca

Theo Ban chỉ đạo Phòng dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên, điều tra dịch tễ phát hiện bệnh nhân H.N.H.T có yếu tố dịch tễ liên quan đến quán ốc tại hẻm đường Lê Thánh Tôn (P.1, TP.Tuy Hòa). Ngày 22.6, bệnh nhân tới quán ốc này. Ngày 25.6, bệnh nhân được đưa đi cách ly tại Trung đoàn 888 (ở phòng 4, lầu 2 nhà S2, cùng phòng với BN 40930). Bệnh nhân có 3 lần xét nghiệm âm tính vào các ngày 27.6, 2.7 và 9.7.
Đến ngày 13.7, bệnh nhân được xét nghiệm lần 4 thì có kết quả dương tính với Covid-19 nên đưa đi cách ly và điều trị tại Bệnh viện dã chiến TP.Tuy Hòa (Phú Yên).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.