Phú Yên: Kinh hoàng vì hoàn lưu bão số 5

Đức Huy
Đức Huy
31/10/2019 14:47 GMT+7

Hoàn lưu bão số 5 hoành hành suốt 3 giờ liền khiến người dân vùng tâm bão TX.Sông Cầu (Phú Yên) kinh hoàng.

Trốn nhà vệ sinh, nấp trong gác bếp

Kinh hoàng hoàn lưu bão số 5 ở Phú Yên

Sáng 31.10, phần phía trước căn nhà mới xây của ông Nguyễn Văn Lẹ ở thôn Hòa Hội, xã Xuân Cảnh (TX.Sông Cầu) bị bão cuốn đi trống tênh, bên dưới mái tôn xi măng bị vỡ nát nằm ngổn ngang. Vợ chồng ông Lẹ vội vã gom nhặt lại tài sản sau hoàn lưu bão số 5.

“Lúc chiều tối, có gió nhưng nhẹ. Nửa đêm thì gió bắt đầu mạnh lên, đến khuya thì im lại. Nhưng bất ngờ đến 23 giờ (ngày 30.10) thì bão lại nồm (hoàn lưu bão - PV) rất mạnh, xốc vào mái nhà, cuốn bay toàn bộ. Lúc đó, hai vợ chồng tui cùng với đứa cháu trốn vô gầm miếng bê tông làm gác bếp, nằm trốn dưới chứ đâu dám chạy”, ông Lẹ kể.

Căn nhà của anh Lê Thế Nguyên bị gió thôi cuốn bay cả mái

Ảnh: Đức Huy

Những người dân ở vùng tâm bão số 5 cho biết hoàn lưu bão rất mạnh, gió quần suốt 3 giờ liền nên mới gây ra thiệt hại nặng.

Nhà anh Lê Thế Nguyên ở thôn Hòa Hội, xã Xuân Cảnh (TX.Sông Cầu) vừa làm nhà ở vừa kinh doanh quán. Trước khi bão vào, gia đình anh sợ gió tốc mái nhà nên đã cẩn thận dùng dây chằng néo. Thế nhưng, gió mạnh đến nỗi đứt cả dây giằng, bốc nguyên mái nhà. Anh Nguyên cho biết: “Tui đã chằng chống, chằng dây kiên cố vậy mà gió vẫn hấc tung mái nhà. Gió giật mạnh đến nỗi đứt cả dây chằng mái. Lúc đó, vợ chồng tui chỉ còn biết ôm con chạy vào nhà vệ sinh trốn cho đến 4 giờ sáng thì quay trở ra. Nhìn lên, toàn bộ mái tôn đã bay hết”.

Tàu cá bị "thổi" lên bờ

Tàu cá của anh Lê Tấn Dũng (ở xã Xuân Thịnh, TX.Sông Cầu) neo trong đầm Cù Mông, cách đìa tôm của những hộ dân thôn Hòa Hội, xã Xuân Cảnh gần cây số. Thế nhưng, hoàn lưu bão thổi mạnh đã khiến dây neo tàu bị đứt và tàu bị "thổi" bay vào bờ. Anh Dũng ca thán: “Lại nồm căng thật. Gió giật mạnh liên tục khiến dây neo bị đứt nên thổi tàu vào bờ. Kiểm tra sơ bộ thấy bị hư 2 miếng ván, nhưng phải mua phi về kê lên xem còn có hư gì nữa không. Hư hỏng như vậy thì chắc chưa thể vươn khơi được”.

Tàu cá của anh Lê Tấn Dũng bị bão thôi bay vào bờ, cách nơi neo đậu hơn 1 cây số.

Ảnh: Đức Huy

Sau bão số 5, những nhà dân bị tốc mái, sập nhà thì cố gắng dọn dẹp lại nhà cửa, những ai có bị tàu thuyền hư hại thì vội vã “cấp cứu” tàu cá của mình. Có những người vừa hư hại nhà cửa, vừa bị mất trắng thủy sản. Nhìn thấy tình cảnh bi thương, những người dân chung quanh chung taygiúp sức để cứu tàu của bà con mình. Bộ đội Biên phòng cũng đã có mặt tại vùng tâm bão để giúp dân.

Không chỉ bị tốc mái nhà, đìa nuôi cá mú hơn 10.000 con của gia đình ông Nguyễn Văn Lẹ (ở thôn Hòa Hội, xã Xuân Cảnh, TX.Sông Cầu) cũng bị trôi theo dòng nước lũ. Do mưa lớn nên nước từ núi đổ ra hồ khiến toàn bộ lượng cá nuôi trong hồ theo dòng nước bơi đi. “Nước tràn qua thì cá trong hồ bơi theo", ông Lẹ buồn rầu.

Người dân cùng bộ đội Biên phòng giúp chủ tàu cá "cứu" hộ tàu cá bị nạn

Ảnh: Đức Huy

Theo thống kê sơ bộ của UBND TX.Sông Cầu, vùng tâm bão TX.Sông Cầu có gần 40 tàu thuyền bị chìm, gió bão thổi lên bờ gây thiệt hại nặng; có 5 bè nuôi thủy sản bị gió bão đánh vỡ, hàng trăm ha ao nuôi thủy sản bị ngập làm cho thủy sản nuôi bị nước cuốn ra ngoài.

Riêng tôm hùm nuôi vẫn chưa thống kê được số lượng tôm bị chết, hiện ngư dân đang ra bè để kiểm tra. Ông Lương Công Tuấn, Phó chủ tịch UBND TX.Sông Cầu, cho biết vì hiện giờ người dân chưa dám đưa lồng lên mặt nước vì sợ ngọt hóa nên hiện chưa thể thống kê được thiệt hại về tôm hùm ở vùng nuôi TX.Sông Cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.