Phú Yên: Khởi tố thanh niên lừa đảo mua hàng qua mạng

Đức Huy
Đức Huy
02/05/2020 13:09 GMT+7

Công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam thanh niên lừa đảo mua hàng qua mạng.

Ngày 2.5, thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Công an TP.Tuy Hòa, cho biết cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Trương Thái Hậu (33 tuổi, ở TP.Quy Nhơn, Bình Định) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 24.4, Hậu dùng điện thoại di động liên hệ với Lazada Việt Nam mua hàng online gồm 5 điện thoại Iphone có giá từ 28,5 - 33,7 triệu đồng và 1 tai nghe Sony với tổng trị giá hơn 155,5 triệu đồng. Hậu không lấy tên thật của mình mà dùng tên người nhận là Nguyễn Hồng Phát ở địa chỉ BG2/01 Hùng Vương, P.7, TP.Tuy Hòa.

5 điện thoại mà Hậu đã đặt mua qua mạng nhưng khi nhận hàng, Hậu không trả tiền mà bỏ trốn

Ảnh: Công an TP.Tuy Hòa cung cấp

Ngày 27.4, anh Đặng Đức Toàn (32 tuổi, ở xã Bình Kiến, TP.Tuy Hòa), nhân viên Công ty cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh tại Phú Yên, liên hệ qua điện thoại thì Hậu chỉ đến khách sạn Hồng Hạc ở Vincom Plaza, TP.Tuy Hòa. Sau đó, Hậu chỉ tiếp đến khách sạn Thảo An (ở P.5, TP.Tuy Hòa). 

Đến 14 giờ 25 ngày 27.4, anh Toàn đến khách sạn Thảo An giao hàng cho Hậu. Hậu ký nhận rồi bảo anh Toàn đứng chờ để vào khách sạn lấy tiền ra trả. Sau đó, Hậu đi ra cửa phía đông khách sạn, lên xe ôm thuê trước để tẩu thoát. Hậu vừa ra khỏi cổng 5 m thì bị Công an TP.Tuy Hòa bắt giữ, thu toàn bộ tang vật.

Ngoài hành vi lừa đảo khi mua hàng qua mạng kể trên, Hậu có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 1 tiền án cướp giật tài sản.

Tháng 9.2006, TAND Q.3 (TP.HCM) tuyên phạt Trương Thái Hậu 3 năm về tội lừa đảo chiếm đoạt tải sản. Tháng 6.2010, TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt Hậu 5 năm về tội cướp giật tài sản. Đến tháng 6.2016, TAND TP.Quy Nhơn (Bình Định) tuyên phạt Hậu 3 năm về tội tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.