Phú Yên: Chuẩn bị xét xử vụ điều tra viên làm sai lệch hồ sơ

Đức Huy
Đức Huy
07/03/2020 11:39 GMT+7

Hành vi làm sai lệch hồ sơ của điều tra viên Nguyễn Việt Cường (Công an TP.Tuy Hòa, Phú Yên) bị phát hiện trong quá trình xét xử lại, hồ sơ .

Ngày 6.3, TAND tỉnh Phú Yên cho biết chuẩn bị đưa ra xét xử vụ án “làm sai lệch hồ sơ vụ án” tại Công an TP.Tuy Hòa.
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, ngày 13.7.2012, Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Trọng Thanh, Nguyễn Thị Ngọc Sương, Võ Thị Thu Phượng về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”, sau đó chuyển vụ án cho Công an TP.Tuy Hòa điều tra theo thẩm quyền. Công an TP.Tuy Hòa phân công điều tra viên Nguyễn Việt Cường điều tra vụ án này.
Qua điều tra, các bị can khai, nhờ nhà xe ở TP.Tuy Hòa chuyển tiền vào TP.HCM để người trong này mua ma túy và gửi về cho các bị can. Khi gửi tiền, có lúc ghi tên người nhận Nguyễn Thị Ngọc Anh, có lúc ghi tên người nhận Từ Phạm Quang Vinh (chồng bà Ngọc Anh). Ngày 20.3.2013, Cường ghi lời khai thể hiện bà Ngọc Anh giúp Vinh trong việc nhận tiền và đưa tiền cho Vinh mua ma túy gửi về TP.Tuy Hòa bán cho các bị can trên.
Trên cơ sở đề xuất của Cường, ngày 2.5.2013, Công an TP.Tuy Hòa khởi tố bị can đối với 2 vợ chồng bà Ngọc Anh về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, nhưng Vinh bỏ trốn nên bị truy nã.
Đáng nói, do muốn kết thúc giải quyết vụ án sớm, Cường cố ý viết thêm vào biên bản hỏi cung thể hiện bà Ngọc Anh biết rõ việc nhận tiền giúp Vinh nhằm mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, TAND TP.Tuy Hòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bà Ngọc Anh 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Bà Ngọc Anh kháng cáo kêu oan nên TAND tỉnh Phú Yên xét xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại.
Chưa hết, ngày 26.1.2015, Vinh bị bắt nhưng khi lấy lời khai, Cường tiếp tục viết thêm nội dung vào biên bản hỏi cung của bị can này nhằm buộc tội bà Ngọc Anh đồng phạm với chồng. Hành vi làm sai lệch hồ sơ của Cường bị phát hiện trong quá trình xét xử lại, hồ sơ không có chứng cứ nào khác chứng minh vai trò đồng phạm của bà Ngọc Anh nên ngày 31.5.2019, Công an TP.Tuy Hòa đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bà. Từ đó, bà Ngọc Anh có đơn yêu cầu bồi thường oan sai với số tiền hơn 755 triệu đồng.
Theo cáo trạng, hành vi của Cường đã gây hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến việc các cơ quan tiến hành tố tụng của TP.Tuy Hòa đã điều tra, truy tố và xét xử vụ án bị sai lệch, việc giải quyết vụ án diễn ra trong thời gian dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Ngọc Anh. Hành vi này của Nguyễn Việt Cường phạm vào tội “làm sai lệch hồ sơ vụ án” nên bị Viện KSND tối cao truy tố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.