Phú Yên: Ca mắc Covid-19 đầu tiên ở H.Đồng Xuân đến rất nhiều nơi trong huyện

Đức Huy
Đức Huy
11/07/2021 13:29 GMT+7

Trung tâm y tế H.Đông Xuân (Phú Yên) thông báo truy tìm những người từng đến 11 địa điểm mà người mắc Covid-19 tại H.Đồng Xuân từng đến.

Ngày 11.7, Trung tâm y tế H.Đồng Xuân (Phú Yên) có thông báo khẩn truy tìm những người đến 11 địa điểm mà người mắc Covid-19 tại H.Đồng Xuân từng đến. 
H.Đồng Xuân là địa phương cuối cùng của tỉnh Phú Yên có người mắc Covid-19, nhưng ca mắc này có lịch trình đi lại nhiều nơi có đến 11 địa điểm ở H.Đồng Xuân cần truy vết liên quan đến ca mắc này. Những ai từng đến địa điểm sau thì đến trạm y tế xã hoặc liên hệ với Trung tâm y tế H.Đồng Xuân qua số điện thoại đường dây nóng 0963081414 hoặc 0977894975.

Trưa 11.7: Thêm 633 ca Covid-19, TP.HCM có đến 600 ca

Theo thông báo, ca mắc này đã từng đến 11 địa điểm sau:
Nhà bà Trần Thị Minh Hạnh (ở đội 4, thôn Phước Hòa, xã Xuân Phước) vào 2 ngày 27 - 28.6; nhà ông Trần Nhật Nam (ở thôn Kỳ Lộ, xã Xuân Quang 1) vào các ngày 27 - 28.6, 1 - 2.7, 7.7, 9.7; nhà bà Trần Thị Kim Thủy (ở KP.Long Bình, thị trấn La Hai) vào các ngày 3.7, 6.7, 8.7 và 10.7; cây xăng Phương Lan (ở khu phố Long Hà, thị trấn La Hai) vào ngày 3.7; Bưu điện Long Mỹ, thôn Long Mỹ, xã Xuân Long vào ngày 8.7; nhà bà Hiền bán gà ở đường Trần Cao Vân (KP.Long Châu, thị trấn La Hai) vào ngày 8 - 9.7; quán cháo lòng, vịt bà Lẽ ở khu phố Long Châu, thị trấn La Hai vào ngày 9.7; chi nhánh Viettel Đồng Xuân ở KP.Long Châu, thị trấn La Hai ngày 9.7; trại gà của ông Nguyễn Hữu Thắng ở thôn Đồng Hội, xã Xuân Quang 1 vào ngày 9.7; tiệm cá viên chiên của bà Trần Thị Phi (ở KP.Long Thăng, thị trấn La Hai) vào ngày 10.7 và chợ La Hai vào ngày 10.7.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.