Phú Yên: 400 người dân từ TP.HCM về quê nhà trong đợt 1

Đức Huy
Đức Huy
27/07/2021 12:23 GMT+7

Trong đợt đầu tiên, 400 người dân từ TP.HCM được đón trở về Phú Yên trong đợt dịch Covid-19 này.

Sáng nay 27.7, đoàn xe khách 20 chiếc của Công ty CP xe khách Phương Trang đã vận chuyển 400 người dân Phú Yên từ TP.HCM về đến TP.Tuy Hòa (Phú Yên).

Trĩu vai vác quạt cây, nồi cơm điện rời Sài Gòn về quê tránh dịch Covid-19

Những người dân đón về trong đợt này là những người già yếu, tàn tật; trẻ em, phụ nữ mang thai, người đang nuôi con nhỏ, người đi khám chữa bệnh; lao động tự do mất việc, không có chỗ ở, học sinh, sinh viên.

Lực lượng y tế lấy mẫu 400 người dân được đón về để xét nghiệm PCR.

Ảnh: Minh Linh

Trước khi lên xe về Phú Yên, 400 người dân đã được test nhanh Covid-19 đều cho kết quả âm tính. Người dân được trang bị đồ bảo hộ, khẩu trang, sát khuẩn người và xe.
Khi về đến Nhà thi đấu Lê Trung Kiên và Nhà Văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên, TP.Tuy Hòa (Phú Yên), người dân được tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm PCR, nếu cho kết quả âm tính sẽ được xe đưa về cách ly và thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 tại nhà.
Hiện đã có hơn 6.000 người dân Phú Yên có nguyện vọng, đăng ký từ TP.HCM trở về Phú Yên.

Vợ chồng già đạp xe 7 tiếng ra bến xe để được về quê tránh dịch Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.