Phú Thọ họp bất thường bầu chủ tịch tỉnh

Lê Hiệp
Lê Hiệp
28/03/2019 00:32 GMT+7

Ông Bùi Văn Quang, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ . Trong khi đó, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu được bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

Ngày 27.3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Phú Thọ đã tổ chức kỳ họp bất thường để bầu 2 chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ, tại kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh Phú Thọ đã biểu quyết thông qua tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa 18 nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Bùi Minh Châu; giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh khóa 18 nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Tiếp đó, các đại biểu tiến hành bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 18 nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa 18 nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Bùi Văn Quang, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy.
Kết quả, với số phiếu tuyệt đối (77/77 phiếu), các đại biểu HĐND tỉnh nhất trí bầu ông Bùi Minh Châu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Cũng với tỷ lệ phiếu tuyệt đối 100%, các đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ đã bầu ông Bùi Văn Quang giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ông Bùi Văn Quang phát biểu nhậm chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Ảnh Phutho.gov.vn
Trước đó, cũng trong một kỳ họp bất thường diễn ra vào ngày 3.11.2015, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa 17 nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã bầu ông Bùi Minh Châu khi đó là Phó bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch UBND tỉnh này thay cho ông Chu Ngọc Anh (nay là Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ) chuyển công tác.
Tới ngày 14.12.2018, ông Bùi Minh Châu đã được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2015 - 2020 thay ông Hoàng Dân Mạc nghỉ hưu với 49/49 phiếu thuận (100%).
Cũng tại kỳ họp hôm nay, các đại biểu cũng đã tiến hành bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Minh Xuyên, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư.
Tại kỳ họp, các đại biểu cũng biểu quyết thông qua tờ trình, dự thảo nNhị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa 18 nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hoàng Dân Mạc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Đào Văn Phùng, đại biểu thuộc tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Phù Ninh.
 
Trước đó, tại hội nghị giao ban trực tuyến ngành tổ chức xây dựng Đảng tháng 3 do Ban Tổ chức T.Ư tổ chức, Trưởng ban Tổ chức tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Khỏe cho biết, Phú Thọ đã hoàn thiện các thủ tục kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và đề xuất Ban Tổ chức T.Ư tham mưu Ban Bí thư sớm, để Phú Thọ có thể kiện toàn chức danh này trước dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương 10.3 sắp tới.
Ông Khỏe nói: "Phú Thọ có đặc thù là khi tổ chức giỗ tổ Hùng Vương 10.3 thì Chủ tịch UBND tỉnh bao giờ cũng là chủ lễ. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, Phú Thọ vẫn chưa có chức danh này”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.