Phú Quốc: Người dân giao nộp 58 con rùa đất để thả về rừng

22/04/2021 16:16 GMT+7

58 con rùa đất (rùa mây) được lực lượng chức năng TP.Phú Quốc (Kiên Giang) vận động người dân giao nộp để thả về môi trường tự nhiên.

Chiều 22.4, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa phối hợp Vườn quốc gia Phú Quốc, Công an xã Bãi Thơm (TP.Phú Quốc) vận động một người dân giao nộp 58 cá thể rùa đất lớn (rùa mây) với tổng trọng lượng 40 kg để cơ quan chức năng thả về môi trường tự nhiên.
Theo đó, vào khoảng 10 giờ 30 ngày 20.4, cơ quan chức năng phát hiện hộ gia đình bà Lâm Thuỳ Phương (ngụ ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, TP.Phú Quốc) đang nuôi nhốt 58 cá thể rùa đất lớn.
Khi cơ quan chức năng làm việc, bà Phương trình bày do nhà ở gần suối nên mùa mưa hay bắt được rùa đất và thả vào hồ nuôi làm cảnh chứ không có ý mua bán hay giết thịt.
Sau khi nghe cơ quan chức năng giải thích rùa đất lớn là loài động vật hoang dã được bảo vệ theo công ước quốc tế, việc nuôi nhốt rùa đất là vi phạm, bà Phương tự nguyện giao nộp 58 cá thể rùa đất nói trên để cơ quan chức năng chăm sóc và có kế hoạch thả về rừng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.