Phú Quốc lo thiếu nước sinh hoạt

05/05/2019 10:24 GMT+7

Hồ Dương Đông - hồ chứa nước ngọt duy nhất cung cấp cho dân huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) còn rất ít nước.

Liên quan thông tin trên mạng xã hội về việc hồ Dương Đông - hồ chứa nước ngọt duy nhất cung cấp cho dân huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) còn rất ít nước, ông Lâm Phước Thọ, Giám đốc chi nhánh cấp nước Phú Quốc, thừa nhận nguy cơ thiếu nước là có thật.
Cụ thể, theo ông Thọ, vào ngày 3.5, đoàn lãnh đạo H.Phú Quốc đã đến khảo sát tình hình hồ nước Dương Đông. Qua khảo sát và tính toán, nguồn nước hiện chỉ có thể cung cấp thêm 1 tháng nữa, trong khi tình hình nắng nóng có thể kéo dài hơn.
Ông Huỳnh Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND H.Phú Quốc, cho biết trước tình hình này, huyện sẽ chỉ đạo các xã, thị trấn... tăng cường công tác tuyên truyền người dân tiết kiệm nước, chủ động nguồn nước dự trữ, đảm bảo công suất cung cấp nước. Đề cập đến dự án hồ chứa nước Cửa Cạn với chi phí gần 1.390 tỉ đồng, ông Hưng cho hay hiện đang có vài phương án để lựa chọn. Tuy nhiên đây là dự án lớn, chi phí bồi thường, xây đắp cũng lớn nên hiện đang chọn thêm 1, 2 phương án để đơn vị tư vấn lựa chọn.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.