Phú Quốc: Lao vào cây ngã trên đường giữa khuya, nam phụ hồ tử vong tại chỗ

19/06/2019 16:15 GMT+7

Một phụ hồ đi trên đường giữa khuya lúc trời mưa giông lớn, không may tông vào cây cao ngã đổ bên đường và tử vong tại chỗ.

Ngày 19.6, ông Trần Thanh Huyền, Chủ tịch UBND xã Bãi Thơm (H.Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ tai nạn thương tâm khiến một nam thợ hồ tử vong tại chỗ.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 18.6, tại địa bàn xã Bãi Thơm có mưa kèm giông lớn khiến một số cây rừng ven tuyến đường Dương Đông - Bãi Thơm (đoạn từ cầu C5 đến cầu C6) bị ngã đổ ra đường.
Cùng lúc đó, anh Phạm Văn Nê (31 tuổi, quê An Giang), làm nghề phụ hồ, lưu thông trên đường theo hướng từ TT.Dương Đông lên xã Bãi Thơm đã tông vào một cây cao hơn 10 m, đường kính thân hơn 0,3 m, đang bị ngã ra đường. Cú tông mạnh khiến anh Nê tử vong tại chỗ.
Ngay sau đó, một ô tô 7 chỗ cũng chạy theo hướng TT.Dương Đông - Bãi Thơm cũng tông vào cây này và kéo lê cây hơn 10 m rồi dừng lại.
May mắn toàn bộ người trên ô tô không sao, riêng phần đầu chiếc ô tô hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng tung toé tại hiện trường.
Lực lượng chức năng đã đến hiện trường ngay trong đêm để xử lý vụ tai nạn gây tử vong, đến sáng 19.6, đã dọn dẹp xong hiện trường để xe cộ lưu thông. Theo ghi nhận của Thanh Niên, đoạn đường này xuyên qua khu rừng nguyên sinh, chưa có đèn chiếu sáng. Ngoài ra, mật độ xe cộ lưu thông trên đường này thấp nên xe thường chạy với tốc độ cao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.