Phú Quốc cách ly 2 du khách Anh bay chung với bệnh nhân Covid-19 thứ 46

14/03/2020 10:13 GMT+7

Hai du khách người Anh đi chung chuyến bay với bệnh nhân Covid-19 thứ 46 trên chuyến bay VN0054 khi đến Phú Quốc đã được cách ly.

Sáng 14.3, bác sĩ Lê Công Lĩnh, Giám đốc Trung tâm y tế H.Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết trung tâm đang cách ly 2 du khách Anh vì từng đi chung chuyến bay với bệnh nhân Covid-19 thứ 46 trên chuyến bay VN0054.
Hai hành khách này đi trên chuyến bay với nữ tiếp viên hàng không (ca nhiễm Covid-19 thứ 46) từ London (Anh) về Hà Nội vào ngày 9.3. Chuyến bay này không quá cảnh, hai hành khách ngồi ghế 12A, 12C.
Ngày 10.3, hai du khách này đi chơi ở Hạ Long (Quảng Ninh), sau đó trở lại Hà Nội. Đến trưa 12.3, cả 2 bay trực tiếp từ Hà Nội đến Phú Quốc (Kiên Giang) trên chuyến bay VN1237 và đến Phú Quốc lúc 14 giờ 10 cùng ngày.
Khi đến Phú Quốc, 2 du khách này trú tại một khách sạn tại xã Dương Tơ.

Việt Nam đã có 47 bệnh nhân nhiễm Covid-19


“Trong thời gian 2 khách này trú tại Phú Quốc chỉ đi vòng vòng trong khách sạn, quầy bar và bãi biển khu vực đó nên khả năng F2 (tiếp xúc với các du khách F1) rất ít, đến khoảng 23 giờ ngày 13.3 thì trung tâm y tế hay tin nên đã yêu cầu 2 du khách này đến khu cách ly của Trung tâm y tế để kiểm soát nguy cơ lây nhiễm Covid-19”, bác sĩ Lĩnh nói và cho biết thêm khi đến trung tâm cả 2 không sốt, không ho, không đau họng, không khó thở.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.