Phụ nữ Việt Nam quản lý hơn 20% số doanh nghiệp

10/03/2015 17:28 GMT+7

(TNO) Đây là chia sẻ của bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, Chủ tịch Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam tại khóa họp lần thứ 59 của Ủy ban Địa vị Phụ nữ Liên hợp quốc (CSW 59) diễn ra tại Trụ sở Liên hợp quốc (New York, Mỹ) từ ngày 9 - 12.3.

(TNO) Đây là chia sẻ của bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, Chủ tịch Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam tại khóa họp lần thứ 59 của Ủy ban Địa vị Phụ nữ Liên hợp quốc (CSW 59) diễn ra tại Trụ sở Liên hợp quốc (New York, Mỹ) từ ngày 9 - 12.3.

Đoàn Việt Nam tại khóa họp CSW59 - Ảnh: Bộ LĐ-TB-XH cung cấp
Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH cũng chỉ rõ các thách thức mà Việt Nam phải đối mặt giải quyết như: Tư tưởng “trọng nam, coi thường phụ nữ” vẫn còn tồn tại trong xã hội; bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn còn ở các vùng, miền, dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau... Bộ trưởng khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục thực hiện luật pháp chính sách về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ; phát triển kinh tế đi liền với tiến bộ xã hội, xóa đói, giảm nghèo; và đảm bảo tốt hơn nữa các quyền của phụ nữ và trẻ em gái thông qua việc thực hiện đồng bộ các giải pháp chiến lược và tăng cường hợp tác quốc tế cùng phấn đấu vì sự nghiệp chung.
Khóa họp CSW59 có sự tham gia đông đảo của các đại biểu đại diện Chính phủ, tổ chức đến từ 189 các quốc gia thành viên của Liên hợp quốc và đại diện của nhiều tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các nhà hoạt động về bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ từ các khu vực trên toàn thế giới nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.