Phóng xe Chevrolet Trailbazer biển số giả chở thuốc lá lậu, bị tạm giữ hình sự

Đức Huy
Đức Huy
09/11/2018 11:32 GMT+7

Tài xế điều khiển xe Chevrolet Trailbazer gắn biển số giả để vận chuyển số lượng lớn thuốc lá lậu từ Gia Lai về Phú Yên tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bị bắt giữ.

Ngày 9.11, Công an tỉnh Phú Yên cho biết hiện đang tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Đức Thọ (34 tuổi) và Nguyễn Ngọc Quân (39 tuổi, cùng ngụ TX.Ayun Pa, Gia Lai) cùng tang vật 16.510 bao thuốc lá điếu nhập lậu và phương tiện vi phạm để làm rõ hành vi vận chuyển thuốc lá lậu.
Lực lượng chức năng đọc lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Thọ và Nguyễn Ngọc Quân Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, sáng 7.11, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Công an H.Tây Hòa, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên cùng chính quyền xã Hòa Tân Tây (H.Tây Hòa) phát hiện ô tô hiệu Chevrolet Trailbazer gắn biển số giả 79A - 193.68 (biển số thật 81A - 151.09) đi từ Gia Lai về TP.Tuy Hòa (Phú Yên) nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế Thọ không chấp hành mà tiếp tục tăng tốc cho xe chạy hòng trốn thoát.

Lực lượng chức năng tạm giữ giấy tờ tùy thân cùng một số tang vật khác Công an tỉnh Phú Yên cung cấp
Bị lực lượng chức năng truy đuổi, tài xế Thọ đã điều khiển xe chạy vào đường hẻm giao thông nông thôn với tốc độ cao và gây tai nạn với một xe máy. May mắn, người điều khiển xe máy đã kịp thoát ra khỏi xe nên không bị thương, xe máy hư hỏng nặng.
Lực lượng chức năng truy đuổi khoảng 3 km thì Thọ, Quân bỏ xe chạy trốn và bị bắt giữ.
Khám xét trên xe, lực lượng chức năng phát hiện 16.510 bao thuốc lá điếu nhập lậu cùng một số tiền mặt và đô la Mỹ. Hiện lực lượng chức năng đang xác minh, điều tra làm rõ.
Giấu 2.800 gói thuốc lậu lẫn trong các khay đựng trứng gà, vịt
Khoảng 7 giờ 15 ngày 9.11, nhận được tin báo của người dân, Công an H.Kiên Lương (Kiên Giang) tiến hành kiểm tra xe tải BS 54S - 8650 do Võ Văn Phố (32 tuổi, ngụ tại H.Giồng Riềng, Kiên Giang) điều khiển.
Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 8 thùng giấy các tông được để xen lẫn vào các khay đựng trứng gà, vịt. Trong 8 thùng giấy có chứa tổng cộng hơn 2.800 gói thuốc lá lậu.
Tại cơ quan công an, ông Phố khai nhận là tài xế xe chở thuê trứng gà, vịt từ P.Rạch Sỏi, TP.Rạch Giá, đến H.Kiên Lương để bỏ mối cho các tiểu thương tại đây. Do ham lời, sau khi bỏ hàng xong Phố tìm mua thuốc lá ngoại tại Kiên Lương chở về Rạch Giá tiêu thụ.
Ông Phố khai nhận mỗi chuyến vận chuyển trót lọt sẽ thu lời khoảng 5 triệu đồng. Trước khi bị cơ quan chức năng bắt quả tang, ông Phố đã vận chuyển 2 chuyến thuốc lá lậu và tiêu thụ trót lọt.
Hiện Công an H.Kiên Lương đang tiến hành tạm giữ đối với Võ Văn Phố để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Đình Tuyển - Hoàng Phúc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.