Phóng xe bạt mạng trên phố đi bộ

30/08/2015 05:20 GMT+7

Dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ , Q.1 (TP.HCM) đều có biển cấm tất cả các phương tiện chạy băng ngang quảng trường phía trước công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thế nhưng nhiều người thiếu ý thức vẫn phóng xe bạt mạng.

Dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ, Q.1 (TP.HCM) đều có biển cấm tất cả các phương tiện chạy băng ngang quảng trường phía trước công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thế nhưng nhiều người thiếu ý thức vẫn phóng xe bạt mạng.
Nhiều người phóng bạt mạng trên phố đi bộ - Ảnh: Đức Tiến
Ngày 28.8, chỉ trong khoảng 1 giờ đồng hồ, PV Thanh Niên ghi nhận hàng chục trường hợp người dân đi xe máy, xe đạp… băng qua, chạy vào đường cấm. Thậm chí, nhiều người chạy xe còn không đội mũ bảo hiểm, khi lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) thổi còi chặn lại nhắc nhở thì cố tình rồ ga bỏ chạy, ngoái đầu lại chửi thề, dọa nạt lực lượng TNXP. “Đa phần người vi phạm là xe ôm, nhân viên giao hàng, nhân viên các công ty xung quanh phố đi bộ. Họ biết khu vực cấm nhưng vẫn cố tình băng qua”, một TNXP trực ở phố đi bộ nói và cho biết thời điểm phương tiện băng qua.
Ngày 29.8, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín cho biết UBND TP đã giao UBND Q.1 soạn thảo quy chế quản lý khu vực phố đi bộ. Trước mắt TP giao Sở GTVT phối hợp UBND Q.1, Công an TP chỉ đạo Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 và các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh ngay tình trạng điều khiển phương tiện chạy băng ngang quảng trường, xả rác bừa bãi...
Ông Trần Quang Lâm, Phó giám đốc Sở GTVT, khẳng định: “Chúng tôi sẽ trích xuất hình ảnh từ camera lắp đặt trên phố đi bộ, chuyển cho công an để phạt nguội về lỗi vi phạm chạy xe vào đường cấm; đồng thời xem xét áp dụng biện pháp tạm giữ 30 ngày đối với phương tiện vi phạm trên phố đi bộ”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.