Phóng viên Thanh Niên tham gia đoàn trực thăng cứu trợ người dân vùng bị cô lập

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
01/11/2020 15:37 GMT+7

Chiều nay, 1.11, chuyến bay trực thăng thứ 2 của Sư đoàn Không quân 372 với nhiệm vụ cứu trợ và cứu nạn đã xuất phát, phóng viên Độc Lập của Báo Thanh Niên tham gia cùng chuyến bay này.

Lúc 14 giờ 45 phút ngày 1.11, trực thăng số hiệu 8432, Trung đoàn 930, Sư đoàn Không quân 372 nhận lệnh cất cánh tại TP.Đà Nẵng, khi các yếu tố thời tiết đảm bảo, tiến về xã Phước Thành, H.Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam).
Nhiệm vụ của đoàn là thả hàng cứu trợ của tỉnh Quảng Nam cho bà con vùng bị cô lập, với khoảng 2 tấn hàng gồm gạo, chăn màn, thuốc men, mì gói, thực phẩm khô… Số hàng cứu trợ này do Báo Thanh Niên chuyển đến Sư đoàn.

Cuộc sống nơi 3.000 người đang kêu cứu vì sạt lở nhìn từ trực thăng

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân tham gia chuyến bay và chỉ huy đoàn.

Công tác chuẩn bị cho chuyến bay cứu trợ

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Tổ bay tranh thủ thời tiết tốt để thực hiện nhiệm vụ

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Chuyến bay do thượng tá Nguyễn Ngọc Trung, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 930 Sư đoàn Không quân 372 làm cơ trưởng.
Đặc biệt, bên cạnh tiếp tế hàng cứu trợ cho người dân bị cô lập, đoàn còn thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, đưa 3 người dân bị mắc kẹt tại đây về TP.Đà Nẵng để chăm sóc y tế.

Cận cảnh trực thăng thả hàng cứu trợ 3.000 dân đang kêu cứu vì sạt lở

Phóng viên Độc Lập, Báo Thanh Niên tham gia đoàn công tác cứu trợ 

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Trực thăng cất cánh tại sân bay Đà Nẵng lúc 14 giờ 45 phút

ẢNH: NGUYỄN TÚ

3 trường hợp này gồm: 1 người già, 1 người bị thương và 1 thai phụ sắp sinh ở xã Phước Thành.
Đây là chuyến bay cứu trợ thứ 2 trong ngày 1.11 của Sư đoàn 372. Trước đó, sáng cùng ngày, tổ bay trực thăng do thiếu tướng Phạm Trường Sơn chỉ huy, và thượng tá Nguyễn Ngọc Trung làm cơ trưởng, cũng đã hoàn thành đợt thả hàng cứu trợ an toàn tại xã Phước Lộc, H.Phước Sơn, Quảng Nam.

Cô giáo khóc trên trực thăng, cảm ơn quân đội đưa ra khỏi vùng sạt lở

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.