Trộm cắp đội lốt bảo vệ

09/04/2012 03:16 GMT+7

Thời gian qua, nhiều vụ trộm cắp xảy ra tại doanh nghiệp, khi khám phá mới hay thủ phạm không ai khác chính là bảo vệ của đơn vị mình.

Thời gian qua, nhiều vụ trộm cắp xảy ra tại doanh nghiệp, khi khám phá mới hay thủ phạm không ai khác chính là bảo vệ của đơn vị mình.


Đinh Văn Thường và  Trần Đình Trường bị bắt giữ - Ảnh: Kim Cương

Vào làm bảo vệ để... trộm

Mới đây, Bộ Công an phối hợp Công an Đồng Nai bắt giữ hàng loạt nghi can là nhân viên bảo vệ đã có hành vi trộm cắp tài sản tại các doanh nghiệp ở Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, gồm: Trần Đình Trường (27 tuổi, quê Tuyên Quang), Trần Văn Đức (26 tuổi, quê Hà Nam), Đinh Văn Thường (29 tuổi, quê Thái Bình). Theo điều tra, năm 2011, Trường mua bộ hồ sơ xin việc lấy tên giả là Khương Văn Diện (quê Vĩnh Phúc) rồi dán ảnh của mình, xin vào Công ty Yongwiri (H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) làm bảo vệ để quan sát Công ty Jang In Furniter (đối diện Công ty Yongwiri). Tối 24.7.2011, Trường, Đức và Nguyễn Văn Thức (đang bỏ trốn) đột nhập vào Công ty Jang In Furniter lấy trộm 14 máy tính, 1 laptop, 1 máy chụp ảnh và phá két sắt lấy hơn 100 triệu đồng. Thực hiện xong phi vụ này, Trường bỏ việc về Bình Dương lẩn trốn.

Tiếp đó, ngày 28.7.2011, Đức dùng hồ sơ giả mang tên Phạm Văn Hiền (quê Thanh Hóa) xin làm bảo vệ tại Công ty YGS (H.Nhơn Trạch). Làm được 1 ngày, khi nắm rõ đường đi, nước bước trong công ty, Đức rủ Trường dùng xà beng đục tường đột nhập vào văn phòng Công ty YGS, phá két sắt. Thấy két không có tiền, bọn chúng lấy trộm 6 bộ máy tính, 1 laptop, 1 máy chụp ảnh. Sau đó, cả bọn thuê xe taxi do Trần Quang Tấn (33 tuổi, quê Hà Nam) chở về TP.HCM bán cho Phan Vũng Thạnh (49 tuổi) và Nguyễn Triệu Hùng (50 tuổi, cùng ngụ TP.HCM, cả 3 cũng bị bắt về hành vi vận chuyển, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có) được 72 triệu đồng.

Cũng dưới “lốt” bảo vệ, Trường, Thường và Đức còn khai nhận vào đêm 2.9.2011 đã vào Công ty sản xuất bao bì Việt Long (KCN Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch) lấy 24 máy biến tần điều khiển tự động các dây chuyền sản xuất, trị giá 1,2 tỉ đồng. Đồng thời, đột nhập vào nhiều công ty khác ở các tỉnh Bình Dương, Bình Phước... để trộm cắp tài sản. Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đang phối hợp các địa phương mở rộng điều tra.

Câu kết với người của công ty để trộm

Cuối tháng 1.2012, TAND TX.Thuận An xét xử vụ trộm cắp tài sản tại Công ty TNHH Airoware (chuyên sản xuất đinh, vít các loại đóng tại đường số 4, KCN Đồng An, TX.Thuận An, Bình Dương). Vào tháng 3.2011, Công an P.Bình Hòa, TX.Thuận An phát hiện xe tải chở khoảng 30 tấn đinh, vít đang giao hàng tại cơ sở phế liệu Thanh Phước. Lái xe Phạm Văn Cường (SN 1983, quê Tuyên Quang) khai số đinh, vít này là “hàng thanh lý” của Công ty Airoware. Kiểm tra thì toàn bộ số hàng trên đều mới sản xuất, lái xe và Đoàn Văn Bẩu (SN 1987, phiên dịch của công ty) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng. Tiếp tục đấu tranh, Bẩu khai đã thông đồng với hai chuyên gia đang làm việc tại công ty cùng bảo vệ tên Nguyễn Văn Thanh (SN 1983, quê An Giang) trộm hàng đi bán phế liệu với giá 8.000 đồng/kg, trong khi giá trị thực của lô hàng này ước tính hơn 1 tỉ đồng.

Một điển hình khác, giữa năm 2011, TAND TX.Thuận An mở phiên tòa xét xử vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Kim Luân (TX.Thuận An) do Nguyễn Khâm Kiều (32 tuổi, quê Nghệ An, Giám đốc Công ty bảo vệ Đ.H VN), Lưu Trung Kiên (35 tuổi, quê Hải Dương, quản lý của Công ty Kim Luân) cùng 4 nhân viên bảo vệ khác tham gia.

Công ty bảo vệ Đ.H VN do Kiều làm giám đốc ký hợp đồng bảo vệ với Công ty Kim Luân. Phạm Văn Hoàng (31 tuổi, quê Thanh Hóa) và Vũ Văn Hưng (24 tuổi, quê Tuyên Quang) được Đ.H VN phân công bảo vệ công ty này. Trong quá trình làm việc, Hoàng đi kiểm tra mục tiêu thì phát hiện Công ty Kim Luân xuất máy may ra ngoài. Nghi ngờ Công ty Kim Luân bị phá sản nên Hoàng báo cho Kiều biết vụ việc. Do Công ty Kim Luân còn nợ Công ty Đ.H VN tiền bảo vệ nên Kiều bàn với Kiên lấy tài sản công ty trừ nợ.

Chờ đêm đến, Kiều và Kiên đến vòng xoay An Phú thuê một chiếc xe tải loại 2,5 tấn đi vào Công ty Kim Luân. Đến nơi, Kiều điện thoại lệnh cho Hưng đang trực bảo vệ tại đây mở cổng cho xe tải vào bên trong. Sau đó, Hưng lấy chìa khóa mở xưởng của công ty để cho 2 bảo vệ là Lữ Văn Hoàng (24 tuổi, quê Bạc Liêu) và Đào Văn Hoàng (19 tuổi, quê Hải Dương) chất lên xe tải 4 máy may, 5 máy vắt sổ. Chưa hết, Kiên tiếp tục bảo Đào Văn Hoàng trèo tường vào phía trong nhà kho lấy thêm 7 cây vải, 12 cây lưới, 5 cây giấy, 1 đầu karaoke… Tổng số tài sản được định giá trên 134 triệu đồng. Theo giải thích của Kiều, do Công ty Kim Luân nợ tiền bảo vệ nên bị cáo đã chỉ đạo cho cấp dưới lấy tài sản đủ số tiền khoảng 60 triệu đồng để trừ nợ. HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo lén lút chiếm đoạt tài sản nên đã đủ yếu tố cấu thành tội “trộm cắp tài sản”...

Hàng loạt bảo vệ đang bị truy nã

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện trên địa bàn Bình Dương, Đồng Nai có một nhóm chuyên dùng hồ sơ giả đi xin việc ở các công ty dịch vụ bảo vệ đóng tại các KCN. Sau khi được giao bảo vệ mục tiêu nào đó, bọn chúng liền cấu kết với người bên ngoài đem xe tải vào công ty để trộm hàng.

Còn theo Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Bình Dương, hiện có hàng chục bảo vệ đang bị truy nã về tội trộm cắp, chiếm đoạt tài sản của cá nhân và doanh nghiệp.

Trong đó có các nhóm, như Vũ Ngọc Tú (49 tuổi, quê Nam Định) cùng đồng bọn chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH YCTEC (Dĩ An, Bình Dương) bỏ trốn từ năm 2007; Nguyễn Quân Cảnh (31 tuổi, quê Phú Thọ) và đồng bọn chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH Chutec (Dĩ An), bỏ trốn từ 2008; Phạm Thế Thỉnh (57 tuổi, quê Hải Dương) trộm cắp tài sản công ty, bỏ trốn từ năm 2005; Đỗ Văn Thắng (32 tuổi, quê Thái Bình) cùng đồng bọn chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp tại Thuận An và bỏ trốn từ năm 2007; Hồ Hữu Thắng (41 tuổi, quê Hòa Bình) là bảo vệ trong KCN Sóng Thần (Dĩ An) cùng đồng bọn chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH KaoSha (Dĩ An), bỏ trốn từ 2007...  

Tuy Phong

K.Cương - T.Phong - C.Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.