Phong Nha - Kẻ Bàng trong vòng xoáy đô thị hóa

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
01/09/2019 17:11 GMT+7

Thời gian qua, xã Sơn Trạch, trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) có sự phát triển rất “nóng”...

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (xã Sơn Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) đã 2 lần được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Việc thành lập thị trấn Phong Nha thuộc H.Bố Trạch đang được các cơ quan chức năng địa phương triển khai.
Theo đề án do UBND H.Bố Trạch thực hiện, thị trấn Phong Nha chính là xã Sơn Trạch hiện có với diện tích tự nhiên 99,475 km², dân số 12.475 người; có 9 thôn và 1 bản dân tộc Vân Kiều. Là trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, xã Sơn Trạch có những bước phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức cao; tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh…
Hiện trạng phát triển kinh tế xã hội và quá trình đô thị hóa tại xã Sơn Trạch dẫn tới yêu cầu, đòi hỏi phải giải quyết tốt những vấn đề quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý tài nguyên; đặc biệt, cấp phép xây dựng, quản lý sử dụng tài nguyên về đất đai, thực hiện các dự án hạ tầng, thương mại, dịch vụ.

Khu vực trung tâm xã Sơn Trạch phát triển nhanh trong thời gian qua; tình trạng bê tông hóa ngày càng nhiều ở trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng

Cơ sở dịch vụ mọc lên ngày càng nhiều ở trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng

Có hàng quán bỏ không với những gam màu lộn xộn

Thời gian qua, xã Sơn Trạch, trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) có sự phát triển rất “nóng”...

Phong Nha bây giờ xuất hiện nhiều triệu phú, nhưng vẫn còn đó rất nhiều gia đình nghèo khó. Bên cạnh những khu vui chơi nhộn nhịp khách khứa ngày đêm, thì vẫn còn đó những nơi cách trở, hẻo lánh, buồn tẻ

Mặc dù là trung tâm du lịch, khách quốc tế lưu trú khá đông, nhưng Phong Nha vẫn chưa có nơi mua sắm đàng hoàng, chợ trung tâm xã Sơn Trạch vẫn trong tình trạng xập xệ

Trong khi những công trình bỏ hoang khiến cho bức tranh Phong Nha thêm nham nhở

Khó khăn về kinh tế và cách trở về giao thông khiến không ít người dân Phong Nha ly hương tìm kế sinh nhai, để lại những ngôi nhà hiu quạnh và một thế hệ người già đầy suy tư

Phải quản lý và thực hiện tốt các quy hoạch

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật, những năm qua chính quyền địa phương, các cơ quan nhà nước trên địa bàn và người dân xã Sơn Trạch đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy thế mạnh của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, chỉnh trang đô thị…
Tuy nhiên, bên cạnh đó, trên địa bàn vẫn có một số vấn đề còn tồn tại như: vấn đề vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải chưa thực hiện tốt, nạn chèo kéo khách du lịch, ăn xin, đỗ xe không đúng nơi quy định vẫn còn xảy ra, thiếu các khu vui chơi giải trí cho người dân và du khách.
Cũng theo ông Trần Công Thuật, song song với công tác bảo tồn, chính quyền và người dân địa phương, các cơ quan nhà nước trên địa bàn cần quản lý và thực hiện tốt các quy hoạch trên địa bàn xã; năng động, sáng tạo hơn nữa trong việc phát huy, khai thác các thế mạnh của Di sản, hướng đến mục tiêu nâng cao sự hưởng lợi từ Di sản Phong Nha - Kẻ Bàng cho người dân sống trong khu vực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.