Phong Nha chìm sâu trong nước lũ

15/10/2016 14:32 GMT+7

Gần như toàn bộ khu vực trung tâm khu du lịch nổi tiếng Phong Nha (X.Sơn Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) bị chìm trong biển nước lũ đục ngầu.

Sáng nay 15.10, PV Thanh Niên đã theo đoàn kiểm tra của lãnh đạo tỉnh Quảng Bình vào rốn lũ Phong Nha. Theo ghi nhận của chúng tôi, khu vực này bị ngập rất sâu, nhiều nơi lên đến 3 m.
Nặng nhất ở trung tâm Phong Nha, nơi có trụ sở Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng và chợ Phong Nha, tất cả chìm sâu trong nước lũ. Ngay sau khi xảy ra mưa lũ, lực lượng chức năng như Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình, quân sự đã có mặt để điều tiết giao thông, tránh những nguy hiểm cho du khách.
Người dân địa phương cho hay, trong ngày 14.10, nước dâng ngập tràn lối vào Phong Nha, ngập gần đến mép đường Hồ Chí Minh. Hiện nước đang rút dần nhưng vẫn ở mức cao. Mọi hoạt động đi lại, du lịch đều bị đình trệ.
Chỉ đạo chính quyền xã Sơn Trạch, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài yêu cầu cần tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân đề phòng, cảnh giác, cẩn thận với nước lũ, tuyệt đối không để xảy ra sự cố bất trắc như những trường hợp thương tâm trước đó.
 Nước lũ nhấn chìm khu vực trung tâm Phong Nha
Nơi dành cho khách nghỉ ngơi khi tham quan động Phong Nha, Tiên Sơn chìm trong nước
Nhà điều hành bến thuyền tuyến du lịch động Phong Nha, Tiên Sơn ngập sâu
Các khách sạn nhà nghỉ trong vùng bị ngập khiến hoạt động kinh doanh ngưng trệ
Một số quán cơm nước ngập gần lút mái
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài đi thị sát vùng ngập lụt
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.