Phóng hỏa đốt nhà ở Phú Yên: Khởi tố, bắt giam bị can Trần Văn Phúc

Đức Huy
Đức Huy
24/09/2020 10:07 GMT+7

Bị can Trần Văn Phúc bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người, liên quan vụ phóng hỏa đốt nhà xảy ra tại TX.Sông Cầu, Phú Yên.

Liên quan vụ phóng hỏa đốt nhà xảy ra ở TX.Sông Cầu, sáng 24.9, thượng tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Phúc (44 tuổi, xã Xuân Cảnh, TX.Sông Cầu, Phú Yên) để điều tra về tội giết người. Các quyết định này đã được Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn.

Người mẹ nghẹn ngào kể giây phút con trai kêu cứu vì bị bạn thân đốt nhà

Kết quả điều tra ban đầu xác định Phúc là bạn của anh Nguyễn Hữu Vinh (ngụ tại xã Xuân Cảnh). Do có mâu thuẫn với anh Vinh, nên rạng sáng ngày 21.9, bị can Phúc đã phóng hỏa đốt nhà khiến cả 4 người trong gia đình anh Vinh bị bỏng nặng, gồm anh Vinh, vợ là Trần Thị Mỹ Linh (38 tuổi) cùng 2 con của anh Vinh là cháu Nguyễn Trần Mỹ Hoa (5 tuổi) và cháu Nguyễn Hữu Bảo Long (3 tuổi).
Hiện anh Vinh và chị Linh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, còn cháu Hoa và cháu Long đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng, TP.HCM.
Như Thanh Niên đã đưa tin, trước khi phóng hỏa đốt nhà anh Vinh, Phúc đã khóa cửa rồi đổ xăng đốt. Anh Vinh cố gắng đạp bung cửa phòng để cứu vợ và 2 con, bị bỏng rất nặng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.