Phóng hỏa đốt nhà người khác trong ngày cận Tết

29/01/2019 14:25 GMT+7

Nghi phạm Vũ Văn Hồng (51 tuổi, trú tại H.Ia Grai, Gia Lai) mang xăng tạt rồi châm lửa đốt nhà ông N.D.D khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng TP.Pleiku (Gia Lai), khoảng 9 giờ ngày 29.1, nghi phạm Vũ Văn Hồng đã mang theo một can xăng đến nhà của ông N.D.D (P.Đống Đa, TP.Pleiku) tạt xăng vào nhà ông D. và châm lửa đốt. Thời điểm này, nhà ông D. đang tập trung đông người.
Ngọn lửa bùng lên khiến mọi người chạy tán loạn. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đưa xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa, song phải hơn 40 phút sau, ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn. Nhiều tài sản có giá trị trong nhà ông D. đã bị hư hại.
Nghiêm trọng hơn, nạn nhân T.T.H (49 tuổi, vợ của ông D. đã tử vong trong nhà vệ sinh. Theo cơ quan chức năng, nhiều khả năng bà H. tử vong do ngạt khói khi trốn vào nhà vệ sinh và khoá trái cửa.
Nghi phạm Vũ Văn Hồng bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Cũng theo thông tin ban đầu, cả ông D. và Vũ Văn Hồng đều là chủ doanh nghiệp và cả hai đang làm ăn chung với nhau, nhưng đang xảy ra mâu thuẫn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.