Phóng hỏa đốt công ty vì cho rằng bị trả lương quá thấp

22/06/2017 18:57 GMT+7

Bực tức vì cho rằng bị trả lương thấp, Cao Xuân Hùng (22 tuổi, quê ở xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) đã phóng hỏa đốt 2 xưởng sản xuất của công ty nơi mình làm việc.

Liên quan tới vụ hỏa hoạn xảy ra tại xưởng sản xuất thuộc Công ty Cổ phần Nội thất S, có trụ sở ở quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, ngày 22.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã thực hiện lệnh bắt giữ Cao Xuân Hùng (22 tuổi, quê ở xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) để điều tra về hành vi "Hủy hoại tài sản".
Theo thông tin ban đầu nghi phạm Hùng khai nhận: Thời gian trước đây, nghi phạm này được nhận vào làm việc tại xưởng sơn của Công ty Cổ phần Nội thất S. Hùng được lãnh đạo công ty cho ăn ngủ tại xưởng để tiện cho việc trông coi, bảo vệ.
Do số lượng đơn hàng lớn, hàng ngày mỗi công nhân như Hùng phải làm việc khoảng 10 tiếng, nhưng công ty chỉ trả lương tháng khoảng 4 triệu đồng.
Bức xúc vì lương thấp trong điều kiện làm việc vất vả, ngày 19.6, Hùng lấy chất Butyn (loại chất gây cháy tương tự như xăng) có sẵn tại xưởng sơn, đổ vào chiếc can nhựa, sau đó đặt ở góc xưởng đồ gỗ, rồi châm lửa.
Không dừng lại ở đó, nghi phạm này tiếp tục đổ chất Butyn xuống nền xưởng sơn gần đó rồi phóng hoả.
Theo các cán bộ điều tra, thời điểm xưởng sản xuất đồ gỗ và xưởng sơn của Công ty Cổ phần Nội thất S bị phóng hoả, có nhiều công nhân đang chuẩn bị đi ngủ, may phát hiện kịp thời có cháy nên mọi người đã kịp chạy thoát thân.
Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ sau đó đã đến dập lửa, khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu điều tra.
Vụ phóng hoả 2 khu nhà xưởng kể trên ước tính gây thiệt hại khoảng 1,5 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.