Phòng chống dịch Covid-19: Cấm thuyền viên trên tàu hàng đến cảng Quy Nhơn lên bờ

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
07/04/2020 18:04 GMT+7

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn (Bình Định) yêu cầu tất cả thuyền viên quốc tế và Việt Nam đến cảng Quy Nhơn không được phép rời tàu để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 .

Nghiêm cấm tất cả thuyền viên của tàu hàng lên bờ

Ngày 7.4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Định) cho biết đã phối hợp Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, Công ty CP cảng Quy Nhơn, Công ty CP cảng Thị Nại… triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có việc nghiêm cấm các thuyền viên trên tàu hàng lên bờ.

Thuyền viên tàu hàng ở cảng Quy Nhơn bị cấm lên bờ để phòng chống Covid-19

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn giải quyết cả các thủ tục: biên phòng, cảng vụ, điều độ cảng… cho tất cả các tàu thuyền (cả tàu nhập cảnh và tàu nội địa) đến cảng Quy Nhơn (ở Bình Định) tại chốt làm thủ tục dã chiến ở cầu cảng số 2.
Tương tự, tàu thuyền đến Cảng Thị Nại, Tân Cảng Miền Trung thực hiện thủ tục tại chốt làm thủ tục dã chiến ở cầu cảng của cảng Thị Nại (ở Bình Định).
Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, phương tiện, thuyền viên và các đại lý hàng hải chấp hành công tác kiểm dịch, phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực kiểm dịch Quốc tế phao số 0 trên đường luồng hàng hải vào cảng Quy Nhơn trước khi hoa tiêu, đại lý, cán bộ công nhân viên cảng và doanh nghiệp lên tàu.

Các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở các tàu hàng tại cảng Quy Nhơn thực hiện phòng chống dịch Covid-19

Ảnh: Hoàng Trọng

Giải quyết thủ tục biên phòng cho tàu hàng tại cầu cảng Quy Nhơn

Ảnh: Hoàng Trọng

Từ ngày 1.4, tất cả thuyền viên, kể cả thuyền viên Việt Nam hoạt động tuyến nội địa đến cảng Quy Nhơn, cảng Thị Nại hay Tân cảng Miền Trung đều không được phép rời tàu để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19. Thuyền trưởng hoặc người đại diện tàu nội địa làm thủ tục biên phòng tại vị trí quy định, sau đó trở lại tàu; việc cung cấp vật tư, thực phẩm cho tàu sẽ được hỗ trợ đưa đến tại tàu.
Tất cả đại lý, đại diện công ty, doanh nghiệp đều phải khai báo y tế cá nhân và kiểm tra thân nhiệt trước khi vào cảng, xuống tàu làm việc.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn kiểm tra, giám sát đại diện công ty, đại lý... trước khi lên tàu nước ngoài làm việc

Ảnh: Hoàng Trọng

Cách ly người đến tỉnh Bình Định từ 0 giờ ngày 8.4

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn chỉ đạo Trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn, kết hợp công tác kiểm tra với công tác tuyên truyền, vận động chủ tàu, thuyền trưởng và các thuyền viên ra vào khu vực cảng Quy Nhơn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, kiên quyết không làm thủ tục xuất bến các phương tiện chở khách ra đảo Nhơn Châu tham quan, du lịch theo chỉ đạo của UBND TP.Quy Nhơn.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn nhắc nhở, giám sát không cho thuyền viên trên các tàu đến cảng Quy Nhơn lên bờ

Ảnh: Hoàng Trọng

Theo trung tá Phạm Bảo Ân, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, từ ngày 30.3 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các đơn vị khác đã làm thủ tục xuất, nhập cảnh, chuyển cảng đến, đi với 30 tàu nước ngoài/634 thuyền viên. Riêng ngày 7.4, tại cảng Quy Nhơn có 4 tàu với 71 thuyền viên đang vào làm hàng, trong đó có 23 thuyền viên quốc tịch Trung Quốc, 36 thuyền viên quốc tịch Philippines và 12 thuyền viên Việt Nam.
Ngoài ra, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn còn duy trì 1 ca nô/6 cán bộ thường xuyên tuần tra vùng nước cảng, khu vực phao số 0 và vùng biển Quy Nhơn, kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp cập mạn tàu nước ngoài, tàu nội địa mua bán, trao đổi hàng hóa… để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Đo thân nhiệt, kiểm tra y tế tất cả những người đi đò ra, vào đảo Nhơn Châu

Ảnh: Hoàng Trọng

Ca nô đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn đi nhắc nhở các tàu hàng chuẩn bị vào cảng Quy Nhơn thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19

Ảnh: Hoàng Trọng

Chiều 6.4, tại cuộc họp triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát tất cả người Việt Nam và người nước ngoài đến tỉnh Bình Định bằng đường sắt, đường bộ, đường biển kể từ 0 giờ ngày 8.4 để thực hiện triệt để các biện pháp cách ly theo quy định. Đồng thời, ông Dũng cũng yêu cầu rà soát, lấy mẫu xét nghiệm tất cả những người từ vùng dịch Covid-19 về.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.