Phòng chống Covid-19: Quảng Nam tiếp tục đón 100 thai phụ về từ Nhật Bản

Mạnh Cường
Mạnh Cường
24/06/2020 09:15 GMT+7

Quảng Nam tiếp tục đón 343 công dân Việt Nam về từ Nhật Bản, trong đó có khoảng 100 thai phụ, đưa về khu cách ly tập trung phòng chống Covid-19 .

Sáng 24.6, ông Nguyễn Văn Văn, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, cho biết dự kiến chiều nay (24.6), 343 công dân Việt Nam về từ Nhật Bản, trong đó có khoảng 100 thai phụ và được đưa về cách ly tại khu cách ly tập trung phòng chống Covid-19 (Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 5, đóng tại H.Thăng Bình, Quảng Nam).

Theo ông Văn, chuyến bay chở 343 công dân Việt Nam về từ Nhật Bản sẽ đáp xuống sân bay Đà Nẵng vào lúc 13 giờ 15 phút (24.6). Sau khi làm thủ tục, khám sàng lọc, kiểm tra y tế, các công dân sẽ được vào khu cách ly tập trung.

“Lần này, ngành y tế TP.Đà Nẵng sẽ đưa các công dân Việt Nam về từ Nhật Bản vào khu cách ly phòng Covid-19 luôn, chứ ngành y tế Quảng Nam không ra tận sân bay Đà Nẵng để đón như những lần trước”, ông Văn nói.

Trước đó, ngày 29.3, tỉnh Quảng Nam đón 343 công dân Việt Nam về từ Đài Loan, trong số đó có đến 243 thai phụ. Tiếp đến, ngày 5.6, tỉnh Quảng Nam tiếp tục tiếp nhận 343 công dân về từ Nhật Bản, trong đó có 92 thai phụ.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Quảng Nam, sở dĩ có nhiều thai phụ về nước vì Việt Nam ưu tiên phụ nữ mang thai, người mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, trẻ em, người già được trở về quê hương sau khi bị mắc kẹt bên nước bạn do dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.